Ukraine chuẩn bị kiểm soát khu vực biên giới giữa DPR với Nga

Kiev đang có kế hoạch tái lập quyền kiểm soát khu vực biên giới giữa Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng với Nga và Cơ quan Biên phòng Ukraine đang soạn thảo kế hoạch này.

Binh sĩ Ukraine tuần tra tại thành phố miền đông Mariinka. Ảnh: AFP/ TTXVN

Kênh truyền hình Nga Zvezda ngày 16/12 đưa tin người đứng đầu Cơ quan Biên phòng Ukraine Viktor Nazarenko trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Interfax đã cho biết thông tin trên.

Theo ông Nazarenko, lực lượng biên phòng cùng với các lực lượng vũ trang và cơ quan thực thi pháp luật của Ukraine đang chuẩn bị giành quyền kiểm soát khu vực dài 409,4 km ở miền Đông Nam Ukraine.

Trước đó, truyền thông tại DPR đưa tin Lực lượng Cảnh vệ quốc gia Ukraine đang chuẩn bị tấn công DPR và đưa khí tài tới đường giới tuyến.


Lực lượng trinh sát DPR đã khẳng định quan sát thấy động thái tập trung xe bọc thép tại các hướng Donetsk và Gorlovka, cũng như ở làng Pionersk.

TTXVN/Tin Tức
Ukraine quyết không để DPR và LPR tiến hành bầu cử
Ukraine quyết không để DPR và LPR tiến hành bầu cử

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với các kênh truyền hình Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko đã tuyên bố chính quyền nước này sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn không cho Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng tiến hành các cuộc bầu cử trong năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN