Ukraine bác tin Nga đã vượt qua phòng tuyến Chasiv Yar

Quân đội Nga không thể chiếm được vị trí trong các tuyến phòng thủ của Ukraine tại Chasiv Yar, tỉnh Donetsk - Lữ đoàn cơ giới số 24 đang trấn giữ thành phố này tuyên bố.

Chú thích ảnh
Lính tình báo không quân Ukraine mang theo thiết bị bay không người lái gần thị trấn Chasiv Yar vào ngày 10/5/2024. Ảnh: Anadolu/Getty Images

Quân đội Nga không thể chiếm được vị trí trong các tuyến phòng thủ của Ukraine tại thành phố Chasiv Yar, tỉnh Donetsk – ông Andrii Polukhin, người phát ngôn của Lữ đoàn cơ giới số 24, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Tự do vào ngày 22/10.

Chỉ vài giờ trước đó, Ivan Petrychak, đại diện dịch vụ báo chí của Lữ đoàn cơ giới số 24, lại phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng quân đội Nga đã phá vỡ được hàng phòng thủ, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy thành phố có thể bị mất kiểm soát.

Theo ông Polukhin, các nhóm bộ binh nhỏ của Nga tiến vào tuyến phòng thủ của Ukraine nhưng không thể thoát ra vì họ đang bị các thiết bị bay không người lái của Ukraine chặn lại.

Trong khi đó, ông Petrychak lại mô tả tình hình ở khu vực tiền tuyến này là "khó khăn nhưng được kiểm soát". Theo ông, tình hình vẫn căng thẳng trong suốt tháng qua và quân đội Nga đang nỗ lực hàng ngày để tấn công vào các vị trí của lực lượng Ukraine.

“Thật không may, Nga đã phá vỡ được tuyến phòng thủ của chúng tôi, nhưng không có thông tin nào cho thấy Kiev bị thất bại nghiêm trọng hoặc mất Chasiv Yar. Giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra”. Theo ông Petrychak, tình hình vẫn căng thẳng trong vòng một tháng qua khi các lực lượng Nga cố gắng tiến tấn công đều đặn mỗi ngày.

Ông Petrychak nhấn mạnh rằng, tình hình trong khu vực hoạt động của Lữ đoàn cơ giới số 24 vẫn còn nhiều thách thức. Nga có quân số đông hơn đáng kể so với lực lượng Ukraine và liên tục tìm cách phá vỡ tuyến phòng thủ, công phá Chasiv Yar bằng pháo binh, tên lửa và máy bay ném bom. Tuy nhiên, Ukraine vẫn tiếp tục cố thủ trong thị trấn.

Thành phố Chasiv Yar thuộc tỉnh Donetsk đã nằm dưới sự kiểm soát một phần của Nga kể từ khi lực lượng Ukraine rút khỏi khu vực Kanal ở phía đông vào tháng 7, thiết lập kênh đào Siverskyi Donets – Donbas làm tiền tuyến mới.

Chasiv Yar nằm cách khoảng 20km về phía tây Bakhmut, thị trấn mà lực lượng Nga kiểm soát cách đây một năm. Thành phố đóng vai trò là công trình phòng thủ tự nhiên. Chasiv Yar bị chia cắt bởi kênh đào Siverskyi Donets-Donbass chảy qua, tạo ra một rào cản tự nhiên giữa tiểu khu Kanal và phần còn lại.

Quân đội Nga nhắm tới Chasiv Yar, nằm trên vùng đất cao hơn, sau khi chiếm được “pháo đài” Avdiivka vào tháng 2 năm nay. Địa hình cao này có thể mang lại cho quân đội Nga lợi thế chiến lược quan trọng trong các cuộc tấn công vào các thị trấn khác ở tỉnh Donetsk.

Trước cuộc xung đột toàn diện giữa hai nước, Chasiv Yar là nơi sinh sống của khoảng 12.000 người, nhưng đến tháng 4/2024, chỉ còn khoảng 700 người ở lại.

Chú thích ảnh
Bản đồ của DeepState về các hướng tiến công của Nga quanh khu vực gần Chasiv Yar. Ảnh: RBC-Ukraine 

Trong những tháng gần đây, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tiến công dữ dội ở miền đông Ukraine, giành được nhiều vùng lãnh thổ bất chấp tổn thất.

Riêng trận chiến Chasiv Yar đã diễn ra trong gần một năm. Theo nhà phân tích Julian Röpcke của tờ Bild (Đức), sau những nỗ lực ban đầu không thành công, ngày 18/10, đội tiên phong gồm các tay súng Chechnya của Nga đã vượt qua kênh đào Siverskyi Donets-Donbass và tiến dọc theo vùng ngoại ô phía nam của thành phố.

"Sau 5 tháng giao tranh dữ dội, quân đội Nga đã xuyên thủng mặt trận Ukraine ở phía nam Chasiv Yar và kéo quốc kỳ tại một tòa nhà công nghiệp cách kênh đào 2,5 km", ông Röpcke nói.

Theo các nhà phân tích, quân đội Nga tìm cách chiếm thị trấn Chasiv Yar này vì điều đó sẽ cho phép họ di chuyển xa hơn về phía Kostiantynivka và sau đó là Sloviansk, nhằm thực hiện mục tiêu chiếm toàn bộ lãnh thổ Donetsk.

"Nga đang cố gắng tiến quân qua Kostiantynivka vào phía bắc Donetsk và nỗ lực đạt được bước đột phá", chuyên gia quân sự Oleksandr Musiienko nhận định.

Chuyên gia này lưu ý rằng, Nga thực sự đã có một số thành công về mặt chiến thuật. Tuy nhiên, Ukraine đang thực hiện các biện pháp nhằm ổn định tình hình và ngăn chặn các bước tiến tiếp theo của lực lượng Moskva, ngăn cản binh sĩ Nga xâm nhập vào khu vực trung tâm của thành phố hoặc vùng ngoại ô phía tây Chasiv Yar.

Theo ông Musiienko, tình hình đang ngày càng trở nên khó khăn đối với Ukraine. Khả năng giữ Chasiv Yar của quân đội Ukraine sẽ được xác định bằng các hành động chiến đấu quyết liệt và tình hình trên thực địa. Nếu Nga chiếm ưu thế về mặt nhân lực, trang thiết bị và tiềm năng tấn công của họ không bị suy giảm, thì Ukraine sẽ gặp nhiều thách thức đáng kể, và có thể phải rút lui.

"Nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn, có khả năng Ukraine sẽ phải rút lui khỏi Chasov Yar đến các vị trí khác. Tuy nhiên, tôi không nghĩ điều này sẽ diễn ra nhanh chóng, vì giao tranh vẫn còn khá ác liệt. Các binh sỹ Ukraine đang làm mọi cách để gây tổn thất cho Nga và ngăn chặn bước tiến của họ", ông Musiienko kết luận.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Kyiv Post, RBC-Ukraine)
Triển vọng mờ nhạt của ‘kế hoạch chiến thắng’ do Tổng thống Ukraine đề xuất
Triển vọng mờ nhạt của ‘kế hoạch chiến thắng’ do Tổng thống Ukraine đề xuất

Vào tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lần đầu công bố “kế hoạch chiến thắng” trước công chúng trong bài phát biểu trước Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN