Tổng thống Zelensky phủ nhận Ukraine đang phát triển vũ khí hạt nhân

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/10 đã phủ nhận nước này đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, trái ngược hoàn toàn với những tuyên bố mà ông đưa ra trước đó cùng ngày.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo ở Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Brussels (Bỉ), khi được hỏi về tham vọng tiềm tàng của Ukraine trong việc phát triển hạt nhân, Tổng thống Zelensky thẳng thừng phủ nhận.

“Chúng tôi chưa bao giờ nói về việc chúng tôi đang chuẩn bị tạo ra vũ khí hạt nhân hay thứ gì đó tương tự. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài NATO. Đó là tín hiệu của tôi, nhưng chúng tôi không sản xuất vũ khí hạt nhân. Xin hãy ngừng lan truyền thông tin này”, nhà lãnh đạo nhấn mạnh.

Phát ngôn trên của ông Zelensky dường như mâu thuẫn với những tuyên bố trước đó của nhà lãnh đạo này trong cùng ngày, khi nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố nước này chỉ có hai lựa chọn để đảm bảo an ninh của mình – hoặc gia nhập NATO hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Từ lâu, Ukraine tuyên bố nước này trước đây nằm trong số các cường quốc hạt nhân lớn. Tuy nhiên, theo Bản ghi nhớ Budapest năm 1994, Ukraine đã từ bỏ kho vũ khí hạt nhân để đổi lấy đảm bảo về an ninh từ Mỹ, Anh và Nga. Tuy nhiên, Kiev thực sự chưa bao giờ kiểm soát vũ khí hạt nhân vì những vũ khí này là di sản của kho vũ khí Liên Xô còn sót lại trên lãnh thổ Ukraine sau khi Liên Xô sụp đổ.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã nhiều lần viện dẫn vấn đề vũ khí hạt nhân, công khai bày tỏ sự hối tiếc về quyết định của Kiev từ bỏ kho vũ khí ngay trước khi xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2/2022. Khi đó, ông tuyên bố nước này có thể đảo ngược quyết định và hướng tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Ukraine nêu lựa chọn để giải quyết xung đột với Nga
Ukraine nêu lựa chọn để giải quyết xung đột với Nga

Ngày 17/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu hai lựa chọn để giải quyết xung đột với Nga, đó là nước này sẽ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc nếu không sẽ theo đuổi vũ khí hạt nhân, trong đó Ukraine đang thiên về giải pháp thứ nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN