Ukaine thông báo phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Ngày 15/3, người đứng đầu Cục Nhà nước về An toàn thực phẩm và Bảo vệ người tiêu dùng Ukraine (SSUFCP), ông Oleg Ruban, thông báo nước này đã phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một nhân viên y tế tại Brovary, Ukraine ngày 24/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Ruban, các nhà khoa học Ukraine đã phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Bukovina, thuộc vùng Chernivtsi của nước này 2 tuần trước đây. Biến thể này tổng hợp các đặc tính của chủng gốc và 4 biến thể được phát hiện ở Anh, Tây Ban Nha, Nam Phi và Brazil. Ngoài ra, biến thể mới này có những đặc điểm chưa từng được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ghi nhận. Ông Ruban cho biết biến thể mới này có sức lây lan mạnh. Nhà chức trách Ukraine đã thông báo với WHO về biến thể mới này.

Trong khi đó, Cục bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người của LB Nga - Rospotrebnadzor ngày 16/3 thông báo nước này đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên ở Nam Phi.

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo trên trang web của Rospotrebnadzor nêu rõ đã ghi nhận 2 ca ở Nga nhiễm biến thể phát hiện đầu tiên tại Nam Phi, cùng với 28 ca nhiễm biến thể phát hiện tại Anh. Tất cả các trường hợp này đang được cách ly. Đến nay, Nga chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm biến thể phát hiện đầu tiên ở Brazil.

Nam Phi phát hiện biến thể của virus SARS-CoV-2 cuối năm ngoái. Theo các nhà khoa học, biến thể này lây lan nhanh hơn và xâm nhập tế bào con người dễ dàng hơn.

Trong thời gian qua, các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện ngày càng nhiều và lây lan rộng ở nhiều nước trên thế giới. Theo Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ, tính đến ngày 11/3, gần 4.000 ca nhiễm các biến thể mới đã được ghi nhận tại Mỹ, trong đó phần lớn là biến thể được phát hiện đầu tiên tại Anh. Theo WHO, biến thể mới tại Anh có tốc độ lây lan nhanh hơn chủng gốc và đã xuất hiện tại hơn 60 quốc gia.

Duy Trinh - Phương Oanh (TTXVN)
Pháp phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2
Pháp phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2

Tối 15/3, Bộ Y tế Pháp cho biết cơ quan chức năng nước này đã phát hiện một biến thể mới của SARS-CoV-2 tại tỉnh Brittany nước này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN