UAE tranh luận nội bộ về việc rời khỏi OPEC

Động thái trên xuất hiện khi sự rạn nứt giữa UAE và nhà lãnh đạo thực tế của OPEC là Saudi Arabia dường như đang gia tăng liên quan đến cuộc chiến ở Yemen.

Chú thích ảnh
Cả UAE và Saudi Arabia đều đang cạnh tranh ảnh hưởng ở Yemen. Ảnh: Anadolu

Tờ Wall Street Journal mới đây dẫn lời một quan chức của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cho biết, nước này đang có một cuộc tranh luận nội bộ về khả năng rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Việc UAE quyết định rời tổ chức khai thác dầu chiếm gần 38% tổng sản lượng dầu thô của thế giới sẽ làm giảm quyền định giá dầu của nhóm này. Sự không chắc chắn liên quan đến khả năng tham gia của UAE trong OPEC xuất hiện khi sự rạn nứt giữa UAE và nhà lãnh đạo thực tế của OPEC là Saudi Arabia dường như đang gia tăng liên quan đến cuộc chiến ở Yemen.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, trong năm ngoái, mối quan hệ giữa hai bên đã trở nên xấu đi, với việc Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman thường "tránh mặt nhau" trong các sự kiện mà người kia dự kiến ​​sẽ tham dự. 

Nhưng rạn nứt thực sự đã bắt đầu trước đó, vào giữa năm 2021, do việc cắt giảm sản lượng của OPEC - một sự rạn nứt mà vào thời điểm đó đã đe dọa nhấn chìm toàn bộ kế hoạch cắt giảm sản lượng của OPEC. Thậm chí, một số nhà phân tích khi đó còn cho rằng bất đồng giữa hai đối thủ nặng ký trong OPEC có thể dẫn đến cuộc chiến giá dầu năm 2020 lặp lại.

Một vấn đề gây tranh cãi khác là cuộc chiến ở Yemen, nơi UAE đang hy vọng duy trì ảnh hưởng của mình để đảm bảo các tuyến đường vận chuyển ở Biển Đỏ, trong khi Saudi Arabia đang đàm phán với phiến quân Houthi mà không có sự tham gia UAE với hy vọng chấm dứt xung đột. 

Trong khi đó, UAE đã ký một thỏa thuận an ninh với Chính phủ Yemen do Saudi Arabia hậu thuẫn cho phép UAE can thiệp nếu xuất hiện mối đe dọa tiềm tàng và họ đang tìm cách xây dựng một căn cứ quân sự cùng đường băng ở eo biển Bab al-Mandeb, nhưng, theo Wall Street Journal, các quan chức Saudi Arabia đã phản đối riêng thỏa thuận này.

UAE hiện đang sản xuất hơn 3 triệu thùng dầu thô mỗi ngày và là nhà sản xuất lớn thứ ba của OPEC. Đối với thị trường dầu mỏ, sự rạn nứt của OPEC sẽ mang lại nhiều ảnh hưởng thị trường hơn cho các nhà sản xuất ngoài OPEC như Mỹ, Canada và Brazil và cả những nước mua dầu thô như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. UAE từ lâu đã được cho là phản đối kế hoạch cắt giảm mạnh sản lượng dầu thô của OPEC như một phần trong thỏa thuận với OPEC+.

Công Thuận/Báo Tin tức (WSJ.com)
OPEC+ có thể điều chỉnh chính sách sản lượng nếu các điều kiện thị trường thay đổi
OPEC+ có thể điều chỉnh chính sách sản lượng nếu các điều kiện thị trường thay đổi

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia - Thái tử Abdulaziz bin Salman ngày 20/2 cho biết Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và đối tác, còn gọi là OPEC+, sẽ vẫn linh hoạt và có thể thay đổi chính sách sản lượng nếu các điều kiện thị trường thay đổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN