OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2023

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2023, cho dù triển vọng kinh tế đang dần cải thiện của nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới là Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Cơ sở lọc dầu của Tập đoàn dầu khí Aramco ở khu vực al-Khurj, ngoại ô thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo hằng tháng về thị trường dầu mỏ công bố ngày 17/1, OPEC vẫn dự báo nhu cầu dầu thô của thế giới sẽ tăng 2,2 triệu thùng/ngày trong năm 2023, thấp hơn so với ước tăng 2,5 triệu thùng/ngày của năm 2022. OPEC nêu rõ: "Mức dự báo này vẫn bị chi phối bởi các yếu tố, bao gồm triển vọng không chắc chắn của nền kinh tế toàn cầu, sự thay đổi trong các chính sách ngăn chặn đại dịch COVID-19 và những căng thẳng địa chính trị".

Giá dầu thô đã tăng hơn 8% trong tuần trước, ghi dấu mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ tháng 10/2022, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt và triển vọng nhu cầu đang dần cải thiện ở Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Giá dầu Brent đã tăng 1,59% lên 85,80 USD/thùng trong phiên giao dịch chiều 17/1, trong khi giá dầu WTI tăng 0,71% lên 80,43 USD/thùng.

Trung Quốc đã mở cửa trở lại trong tháng này khi Bắc Kinh gần như đảo ngược tất cả các biện pháp kiểm soát biên giới được áp dụng trước đó nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. OPEC dự báo nhu cầu dầu thô của Trung Quốc trong năm nay sẽ không thay đổi ở mức 29,2 triệu thùng/ngày.

Cũng trong ngày 17/1, Tổng Thư ký OPEC - ông Haitham Al Ghais cho biết tổ chức này rất lạc quan về nhu cầu của Trung Quốc - nền kinh tế có thể thúc đẩy nhu cầu dầu thế giới tăng thêm 500.000 thùng/ngày trong năm nay. Tại cuộc họp vào tháng 12/2022, OPEC cùng các nước đối tác, còn gọi là OPEC+, đã quyết định giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng dầu 2 triệu thùng/ngày, trong bối cảnh thị trường đối mặt với triển vọng không chắc chắn liên quan các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với dầu thô của Nga.

Phát biểu với báo giới bên lề một sự kiện ở Abu Dhabi trong tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Suhail Al Mazrouei cho biết: "Với việc Trung Quốc mở cửa trở lại, chúng tôi hy vọng nhu cầu dầu thô sẽ tăng lên. Chúng tôi sẽ luôn đưa ra các quyết định để giúp cân bằng thị trường".

Theo dự báo của hãng tư vấn năng lượng Energy Aspects (Pháp), nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong năm 2023 sẽ tăng 1,1 triệu thùng/ngày so với năm ngoái. Energy Aspects dự báo giá dầu Brent sẽ đạt mức trung bình 100 USD/thùng trong năm nay, đồng thời nâng mức dự báo nhu cầu dầu thô của Trung Quốc trong quý II/2023 thêm 500.000 thùng/ngày. Tháng trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng mức dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2023, do tiêu thụ dầu mỏ gia tăng tại Ấn Độ, Trung Quốc và khu vực Trung Đông.

Nguyễn Trường (TTXVN)
Trung Quốc nới lỏng phòng dịch, OPEC+ giữ nguyên sản lượng, tại sao giá dầu vẫn giảm?
Trung Quốc nới lỏng phòng dịch, OPEC+ giữ nguyên sản lượng, tại sao giá dầu vẫn giảm?

Có một yếu tố khiến giá dầu thế giới vẫn giảm cho dù Trung Quốc bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng COVID-19 và tổ chức OPEC+ giữ nguyên sản lượng dầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN