Tỷ phú Nhật Bản hoãn chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng

Tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa ngày 9/11 thông báo hoãn chuyến du hành vòng quanh Mặt Trăng bằng tàu của công ty SpaceX.

Chú thích ảnh
Tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa trước chuyến bay vào vũ trụ ngày 8/12/2021. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Trong thông báo trên mạng xã hội X, tỷ phú Maezawa nêu rõ hoãn chuyến du hành mang tên "dearMoon" dự kiến diễn ra trong năm nay. Hiện chưa rõ khi nào chuyến bay sẽ diễn ra. Nguyên nhân hoãn do dự án phát triển tàu Starship của công ty SpaceX.

Theo thông báo, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tàu vũ trụ này hồi tháng 4 đã mang lại nhiều bài học, góp phần trực tiếp vào việc nâng cấp nhằm tăng khả năng thành công cho các chuyến bay của Starship trong tương lai.

Theo trang chủ của công ty SpaceX, chuyến bay thử nghiệm thứ hai của Starship sẽ diễn ra sớm nhất là vào giữa tháng 11 và đang chờ được cấp phép.

Chuyến bay "dearMoon" được lên kế hoạch từ năm 2018. Tỷ phú Maezawa đã mua toàn bộ chỗ ngồi trong chuyến du hành Mặt trăng này. Tham gia cùng tỷ phú Maezawa trong chuyến bay thương mại đầu tiên của SpaceX tới Mặt Trăng có 8 nghệ sỹ gồm DJ kiêm nhạc sỹ người Mỹ gốc Nhật Steve Aoki,  diễn viên Ấn Độ Dev Joshi, nhà sáng tạo người Séc Yemi A.D., nghệ sỹ nhiếp ảnh người Ireland Rhiannon Adam, YouTuber người Mỹ Tim Dodd, nhiếp ảnh gia người Anh Karim Iliya, nhà làm phim người Mỹ Brendan Hall và nam rapper T.O.P của Big Bang đến từ Hàn Quốc. Ngoài ra, còn 2 vị khách mời "dự phòng" là vận động viên trượt ván trên tuyết người Mỹ Kaitlyn Farrington và vũ công người Nhật Bản Miyu. Chuyến du hành dự diễn ra trong khoảng 6 ngày và chỉ bay vòng quanh chứ không hạ cánh xuống Mặt Trăng.

Năm 2021, tỷ phú Nhật Bản đã hiện thực hóa giấc mơ bay vào vũ trụ khi tàu Soyuz của Nga đưa ông lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) trong 12 ngày. Đồng hành với ông khi đó có trợ lý Yozo Hirano cùng nhà du hành vũ trụ Nga Alexander Misurkin.

Thúc Anh (TTXVN)
SpaceX ký thỏa thuận phóng vệ tinh Galileo của châu Âu
SpaceX ký thỏa thuận phóng vệ tinh Galileo của châu Âu

Tờ Wall Street Journal ngày 23/10 đưa tin công ty SpaceX (Mỹ) đã ký thỏa thuận phóng 4 vệ tinh dẫn đường và liên lạc chủ chốt của châu Âu vào quỹ đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN