Tỷ phú M.Bloomberg tuyên bố đứng ngoài cuộc đua vào Nhà Trắng

Tỷ phú Michael R. Bloomberg tuyên bố sẽ không ra tranh cử Tổng thống Mỹ vì lo ngại một cuộc chạy đua tam mã sẽ dẫn tới nguy cơ tỷ phú Donald Trump đắc cử, điều mà ông lo ngại sẽ gây nguy hại cho nước Mỹ.

Ông Michael R. Bloomberg.

Cựu Thị trưởng New York ngày 7/3 bày tỏ quan ngại về những đe dọa của nhà tài phiệt Trump rằng sẽ "cấm cửa" người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ, dọa trục xuất hàng triệu người nhập cư gốc Mexico, cũng như phát động một cuộc chiến thương mại nhằm vào Nhật Bản và Trung Quốc, hay "giả vờ" không quan tâm đến thuyết siêu chủng tộc da trắng... Ông cho rằng những điều này sẽ khiến nước Mỹ bị chia rẽ và suy yếu.

Người từng giữ cương vị Thị trưởng New York 3 nhiệm kỳ cho rằng việc ông ra tranh cử vào Nhà Trắng có thể khiến sự ủng hộ của cử tri dành cho cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton bị phân tán, mang lại lợi thế cho đối thủ Trump hoặc Thượng nghị sĩ Ted Cruz. Theo giới phân tích, tuyên bố này cho thấy tỷ phú Bloomberg ngầm ủng hộ bà Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Trước đó, ngày 23/1, tờ “New York Times” tiết lộ dựa trên các nguồn tin từ giới cố vấn và hoạch định chiến dịch tranh cử của tỷ phú Bloomberg với tư cách là ứng cử viên độc lập trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016. Vào thời điểm đó, các cố vấn của ông Bloomberg nói rằng nguyên nhân khiến vị tỷ phú đầy quyền lực này quyết định lên kế hoạch ra tranh cử độc lập là bởi ông ấn tượng với sự “thống lĩnh” của tỷ phú Trump trên “chiến trường” của đảng Cộng hòa, và khó chịu trước “những bước sẩy chân” của ứng cử viên Clinton cũng như sự nổi lên của Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders trên mặt trận của đảng Dân chủ.

TTXVN/Tin Tức
Tỷ phú Trump tiếp đà chiến thắng
Tỷ phú Trump tiếp đà chiến thắng

Báo chí Mỹ đưa tin tỷ phú Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa tại bang Kentucky ngày 5/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN