Tỷ phú Đức Karl-Erivan Haub mất tích khi trượt tuyết trên dãy núi Alps

Tập đoàn bán lẻ Tengelmann của Đức ngày 11/4 cho biết Chủ tịch tập đoàn này, tỷ phú Karl-Erivan Haub đã mất tích trong khi đang trượt tuyết trên dãy núi Alps, đoạn đi qua Thụy Sĩ.

Chủ tịch tập đoàn bán lẻ Tengelmann, tỷ phú Karl-Erivan Haub. Ảnh: welt.de

Theo người phát ngôn của tập đoàn trên, các nhân viên cứu hộ đang "làm tất cả những gì có thể" để tìm kiếm nhà tỷ phú 58 tuổi này. Công việc tìm kiếm đã được tiếp tục trong ngày 11/4 cho dù thời tiết không thuận lợi.

Trong khi đó, em trai của ông Karl-Erivan Haub, Christian Haub cho biết ông Karl-Erivan Haub là một người có rất nhiều kinh nghiệm về trượt tuyết trên núi. Vì vậy, gia đình sẽ không từ bỏ hy vọng sớm tìm được ông.

Karl-Erivan Haub là một trong những người giàu có nhất nước Đức. Ông lãnh đạo Tập đoàn bán lẻ Tengelmann nổi tiếng kể từ năm 2000. Karl-Erivan Haub bị mất tích kể từ ngày 7/4 khi đang trượt tuyết trên dãy Alps ở độ cao 3.800 m. Sau khi không thấy ông trở về khách sạn ở khu nghỉ mát Zermatt, gia đình ông đã báo cho nhà chức trách Thụy Sĩ và họ đã cử một đội cứu hộ đi tìm kiếm ông.

TTXVN/Báo Tin tức
Chuyển giao hồ sơ 'tỷ phú dỏm' có dấu hiệu lừa đảo hàng tỷ đồng cho FBI thụ lý
Chuyển giao hồ sơ 'tỷ phú dỏm' có dấu hiệu lừa đảo hàng tỷ đồng cho FBI thụ lý

Công an thành phố Cần Thơ đang tiến hành các thủ tục qua đường ngoại giao để chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến ông Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ) cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) theo đề nghị của FBI.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN