Tỷ phú đồng sáng lập Microsoft bị ung thư máu quay trở lại sau 9 năm thuyên giảm

Tỷ phú Paul Allen, người từng sáng lập tập đoàn phần mềm Microsoft cùng với tỷ phú Bill Gate hồi năm 1975, thông báo ông đang trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư.

Chú thích ảnh
Tỷ phú Paul Allen tại một sự kiện ở Hollywood, California. Ảnh: AFP/TTXVN

Đăng tải trên trang mạng Tweet và trên website cá nhân ngày 1/10, ông Allen cho biết bệnh ung thư hạch bạch huyết loại Hodgkin mà ông từng điều trị đến khi thuyên giảm cách đây 9 năm nay đã xuất hiện trở lại. Ông cho biết sẽ "chiến đấu kiên cường" với căn bệnh này, đồng thời bày tỏ sự lạc quan vào kết quả chữa bệnh nhờ liệu pháp điều trị mới nhất.

Mặc dù phải "sống chung" với căn bệnh ung thư, nhưng tỷ phú Allen dự định vẫn làm việc ở công ty Vulcan Inc, chuyên quản lý công việc kinh doanh và các hoạt động từ thiện của ông, cũng như Viện Allen và các đội thể thao chuyên nghiệp mà ông sở hữu như đội bóng đá Seattle Seahawks, đội bóng rổ Portland Trail Blazers.

Tỷ phú Allen, 65 tuổi, nằm trong số những người giàu có nhất thế giới với khối tài sản lên tới hơn 20 tỷ USD. Năm 1983, ông đã từ chức Phó Chủ tịch Tập đoàn Microsoft và thành lập công ty Vulcan Inc. Ngoài ra, ông cũng là người giàu lòng nhân ái, luôn quan tâm và dành nhiều hỗ trợ tài chính cho các dự án bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học, giáo dục...

Minh Châu (TTXVN)
Nhà khoa học Tasuku Honjo cam kết tiếp tục công trình nghiên cứu điều trị ung thư
Nhà khoa học Tasuku Honjo cam kết tiếp tục công trình nghiên cứu điều trị ung thư

Ngày 1/10, ông Tasuku Honjo, nhà khoa học Nhật Bản vừa đoạt giải Nobel Y học (tên chính thức là Nobel Y sinh) năm 2018 đã cam kết tiếp tục công trình nghiên cứu của mình trong chữa trị bệnh ung thư, nhằm cứu giúp càng nhiều bệnh nhân càng tốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN