Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden tăng cao nhất kể từ tháng 3

Một cuộc thăm dò dư luận do Reuters/Ipsos thực hiện cho thấy tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tăng lên 42% - mức cao nhất kể từ tháng 3/2023.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cuộc thăm dò được thực hiện đối với 1.029 người trưởng thành tại Mỹ, diễn ra trong 3 ngày, kết thúc vào ngày 10/9 vừa qua, với sai số 3 điểm phần trăm. Kết quả cho thấy mức độ tín nhiệm của những người ủng hộ đảng Dân chủ dành cho Tổng thống Biden ở mức cao đáng kể. Khoảng 80% số người tự nhận là "thành viên đảng Dân chủ" bày tỏ ủng hộ các kết quả công việc của Tổng thống Biden kể từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng 1/2021.

Cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos cũng cho thấy tình hình kinh tế vẫn là mối quan tâm hàng đầu của người Mỹ, khi 23% số người được hỏi cho rằng đây là "vấn đề quan trọng nhất mà nước Mỹ phải đối mặt hiện nay". Khoảng 13% số người được hỏi đánh giá "tội phạm hoặc tham nhũng" đang là những vấn đề cấp bách hàng đầu tại Mỹ.

Thanh Phương (TTXVN)
Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden - Dấu mốc quan trọng
Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden - Dấu mốc quan trọng

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joseph R. Biden, Jr. thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN