Tỷ lệ thanh niên mắc hội chứng COVID kéo dài gia tăng tại Anh

Phóng viên TTXVN tại London dẫn số liệu mới nhất từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cho biết, số người trẻ tuổi mắc hội chứng COVID kéo dài (long COVID) cao gần gấp đôi những người trên 70 tuổi.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại London, Anh ngày 1/11/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hội chứng COVID kéo dài là tình trạng bệnh nhân có các triệu chứng tồn tại hơn 4 tuần sau khi mắc COVID-19 cấp tính. Các triệu chứng này bao gồm mệt mỏi, khó thở, mất khứu giác, đau cơ, khó ngủ và đau đầu.

Số liệu do ONS công bố ngày 7/10 cho thấy, trong 4 tuần tính đến ngày 5/9, ước tính 1,1 triệu người Anh đã mắc chứng COVID kéo dài, tăng 40.000 người so với tháng trước.Theo ONS, số người mắc COVID kéo dài tăng sau khi tỷ lệ gia tăng các ca nhiễm COVID-19 ở Anh trong tháng 7. 

Đáng chú ý, số thanh niên trong độ tuổi từ 17 đến 24 mắc COVID kéo dài đã tăng từ 1,22% lên 1,89%. Tỷ lệ này là 2,28% đối với nhóm 29-35 tuổi, và 2,3% đối với nhóm 50-69 tuổi, song chỉ đứng ở mức 1,13% đối với những người trên 70 tuổi.

Số liệu của ONS cũng cho thấy ước tính có khoảng 405.000 người đã mắc các triệu chứng COVID kéo dài trong một năm hoặc lâu hơn, tăng 21.000 người so với tháng trước.

COVID kéo dài cũng ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động hàng ngày của 706.000 người, chiếm 2/3 tổng số những người mắc hội chứng này, trong số đó 211.000 người cho biết khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày của họ đã bị “giới hạn rất nhiều”.

Mệt mỏi là triệu chứng COVID kéo dài phổ biến nhất, chiếm 56% số người mắc hội chứng này. Khoảng 40% mắc chứng khó thở; 32% mất khứu giác; và 31% khó tập trung.

Theo ONS, trong khi tỷ lệ mắc COVID kéo dài cao nhất ở những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và xã hội, tỷ lệ tăng cao nhất nằm ở nhóm đối tượng làm việc trong lĩnh vực khách sạn, tăng từ 1,6% lên 2,6%.

Những người từ 35 đến 69 tuổi; phụ nữ; những người sống ở các khu vực thiếu thốn; những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hoặc xã hội; và những người  khuyết tật hoặc khả năng vận động hạn chế là các đối tượng mắc COVID kéo dài với tỷ lệ cao nhất.

Minh Hợp (TTXVN)
Triệu chứng 'long COVID' ở trẻ em và thanh thiếu niên không kéo dài quá 12 tuần
Triệu chứng 'long COVID' ở trẻ em và thanh thiếu niên không kéo dài quá 12 tuần

Kết quả đánh giá 14 nghiên cứu quốc tế cho thấy các triệu chứng mắc COVID-19 kéo dài (long COVID) ở trẻ em và thanh thiếu niên thường chấm dứt sau 12 tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN