Tỷ lệ ly hôn ở Mỹ ở mức thấp nhất trong 50 năm

Dữ liệu được công bố mới đây từ Cơ quan Thống kê Dân số Mỹ tiết lộ tỷ lệ ly hôn của người Mỹ trong năm 2019 đã ghi nhận mức thấp kỷ lục trong vòng 50 năm qua.

Chú thích ảnh
Tỷ lệ kết hôn, ly hôn ở Mỹ ở mức thấp nhất trong 50 năm. Ảnh: Sputnik

Hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin theo dữ liệu mới, tỷ lệ ly hôn tại Mỹ đã giảm nhanh chóng trong những năm gần đây, trước khi chạm mức thấp nhất trong nửa thế kỷ vào năm 2019. 

“Cứ 1000 cuộc hôn nhân trong năm 2019, chỉ có 14,9 cặp đôi ly hôn, theo dữ liệu Khảo sát Cộng động Mỹ từ Cơ quan Thống kê Dân số”, bà Wendy Wang thuộc Viện Nghiên cứu Gia đình (IFS), cho biết.

Khoảng thời gian chung sống trung bình của các cặp đôi ở Mỹ đã tăng gần một năm trong thế kỷ qua, từ 19 năm vào năm 2010 tăng 19,8 năm vào năm 2019. Tỷ lệ ly hôn thấp hơn cũng phản ánh xu hướng này. 

Báo cáo của IFS cũng dự đoán tỷ lệ ly hôn có thể sẽ tiếp tục sụt giảm vào năm 2020, khi đại dịch COVID-19 hoành hành. Khi virus SARS-CoV-2 tấn công nước Mỹ vào tháng 3, những dấu hiệu ban đầu cho thấy căng thẳng do lệnh phong tỏa có thể khiến nhiều cặp đôi ly hôn. Tuy nhiên, dữ liệu mới nhất chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu này đã giúp mối quan hệ của một số cặp đôi trở nên khăng khít hơn.

“Theo dữ liệu Khảo sát Gia đình Mỹ, phần lớn những người Mỹ đã kết hôn (chiếm 58%) nói rằng đại dịch đã khiến họ trân trọng người bạn đời của mình hơn và một nửa đồng ý niềm tin của họ đối với hôn nhân đã sâu sắc hơn. Hơn nữa, dữ liệu ban đầu từ một số bang cho thấy hồ sơ ly hôn thực sự đã giảm. Có khả năng ly hôn có thể tăng lên một chút sau đại dịch COVID-19 vì những đòi hỏi dồn nén, nhưng tổng thể, xu hướng ly hôn đang suy giảm”, bà Wang cho biết.

Chú thích ảnh
Tỷ lệ ly hôn của Mỳ giảm xuống mức thấp nhất trong 50 năm vào năm 2019. Ảnh: IFS

Đây hẳn là một tin vui đối với những người Mỹ đã kết hôn, vì nó trấn an họ rằng cuộc hôn nhân của họ “có thể sẽ ổn định hơn và con cái của họ sẽ có nhiều khả năng được lớn lên bên cạnh cả bố và mẹ. Điều này mang lại cho họ cơ hội thành công tốt nhất sau này khi trưởng thành”, bà Wang nhấn mạnh.

Tuy nhiên, dữ liệu của Cục điều tra dân số cũng tiết lộ rằng tỷ lệ kết hôn của Mỹ đã ở mức thấp nhất mọi thời đại vào năm 2019. Theo đó, chỉ 33 trong số 1.000 người trưởng thành chưa lập gia đình. Trong khi đó, có 35/1.000 người trưởng thành không kết hôn vào năm 2010, và 86/1.000 trưởng thành không kết hôn vào năm 1970.

Chú thích ảnh
Tỷ lệ kết hôn ở Mỹ đạt mức thấp nhất mọi thời đại. Ảnh: IFS

Đây là một ví dụ về xu hướng "chia rẽ hôn nhân" đang tiếp tục gia tăng. Báo cáo của IFS lưu ý rằng những người Mỹ có trình độ đại học và giàu có hơn có nhiều khả năng kết hôn, trong khi những người nghèo và tầng lớp lao động sẽ lựa chọn cuộc sống độc thân hơn và đối mặt với nhiều bất ổn gia đình hơn.

“Đối với những người Mỹ trong nhóm thu nhập cao thứ 3, 64% đang trong một cuộc hôn nhân trọn vẹn, nghĩa là họ chỉ kết hôn một lần và vẫn đang hạnh phúc trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Ngược lại, chỉ có 24% người Mỹ thuộc nhóm thu nhập thấp có một cuộc hôn nhân trọn vẹn", theo phân tích về dữ liệu Điều tra dân số năm 2018”.

Xu hướng hiện tại cho thấy các cuộc hôn nhân mới đang ngày càng giảm đi. Ngoài tỷ lệ người trưởng thành chưa từng kết hôn cao kỷ lục, người Mỹ đang trì hoãn kế hoạch kết hôn do hậu quả của đại dịch COVID-1. Dữ liệu tiểu bang ban đầu cho thấy sự sụt giảm nghiêm trọng trong việc nộp giấy chứng nhận kết hôn trong cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng.

“Không đủ khả năng tổ chức đám cưới” và “không có công việc ổn định” được xếp hạng cao trong danh sách những lý do khiến những người độc thân không kết hôn. “Đây là điều phù hợp với dự đoán rằng ít người độc thân sẽ kết hôn trong bối cảnh đại dịch khi khủng hoảng tài chính gia tăng”, bà Wang kết luận. 

Hải Vân/Báo Tin tức
Nhật Bản tăng trợ cấp để khuyến khích kết hôn
Nhật Bản tăng trợ cấp để khuyến khích kết hôn

Theo hãng thống tấn Kyodo, từ tháng 4/2021, các cặp đôi mới kết hôn ở Nhật Bản có thể được nhận khoản trợ cấp tới 600.000 yen (5.700 USD) để trang trải phí thuê nhà và các chi phí khác khi bắt đầu cuộc sống mới nếu họ sống tại các khu vực đô thị áp dụng chương trình hỗ trợ của Chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN