Tỷ lệ cha, mẹ đơn thân tại Hàn Quốc gia tăng

Ngày 11/9, Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (SK) cho biết tỷ lệ hộ gia đình đơn thân (chỉ có bố hoặc mẹ sống cùng con cái) tiếp tục tăng lên ở nhóm tuổi từ 20 - 39 trong những năm gần đây.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Theo SK, trong tổng số 1.064.839 hộ gia đình trong nhóm tuổi trên đã có con, có 81.452 hộ gia đình (chiếm 7,6%) là hộ gia đình đơn thân vào năm 2023, tăng từ mức 6,7% năm 2020; 7,1% năm 2021 và 7,4% năm 2022.

Trong số các hộ gia đình đơn thân, có tới 78,2% là mẹ đơn thân sống cùng con cái.

Những con số trên phản ánh sự thay đổi trong nhận thức xã hội về việc nuôi dạy con cái và hôn nhân, cũng như việc ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia lực lượng lao động tại Hàn Quốc. Tỷ lệ cha, mẹ đơn thân có việc làm đạt 65% trong năm 2023, thấp hơn tỷ lệ 86,9% trong số các hộ gia đình có cả bố và mẹ cùng có việc làm. Điều này cho thấy sự khác biệt rõ rệt về khả năng tìm việc làm giữa hai nhóm này.

Ngoài ra, thu nhập trung bình năm của các hộ gia đình đơn thân ở mức 27,33 triệu won (khoảng 19.660 USD) trong năm 2023, thấp hơn nhiều so với 51,97 triệu won của những hộ gia đình đầy đủ.

Trần Quyên (TTXVN)
Chi phí sinh hoạt tăng khiến nhiều người đơn thân ở Hàn Quốc phải làm thêm
Chi phí sinh hoạt tăng khiến nhiều người đơn thân ở Hàn Quốc phải làm thêm

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, báo cáo do nhóm nghiên cứu của KB Financial Group công bố ngày 17/11 cho thấy hơn 50% số hộ gia đình đơn thân ở Hàn Quốc phải làm thêm giờ để trang trải chi phí sinh hoạt vốn đang tăng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN