Thành phố ở Trung Quốc cho phép cha mẹ đơn thân được hưởng trợ cấp thai sản

Chính quyền thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam Trung Quốc tuần này vừa ra thông báo những người đóng bảo hiểm xã hội sẽ không còn cần phải cung cấp giấy chứng nhận kết hôn để nhận trợ cấp thai sản. Đây là động thái mới nhất của chính quyền thành phố nhằm khuyến khích phụ nữ sinh con.

Chú thích ảnh
Một trường mẫu giáo tại làng Xujiashan, thị trấn Haitang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, cơ quan bảo hiểm y tế của thành phố đã thông báo trên tài khoản mạng xã hội WeChat những thay đổi về quy định hưởng trợ cấp thai sản sẽ có hiệu lực từ ngày 31/8.

Biện pháp này được đưa ra khi các nhà chức trách trên toàn quốc đang vật lộn với kế sách làm thế nào để tăng tỷ lệ sinh đang giảm sút của Trung Quốc sau khi dân số nước này chứng kiến mức giảm lần đầu tiên sau 6 thập kỷ.

Không chỉ Trùng Khánh, 4 tỉnh khác của Trung Quốc bao gồm Quý Châu, Thiểm Tây, Hồ Nam và Giang Tô cũng đã dỡ bỏ các hạn chế về việc phụ nữ kết hôn để nhận trợ cấp sinh con.

Năm 2022, Trung Quốc ghi nhận tỷ lệ kết hôn đạt mức thấp kỷ lục, ở mức 6,8 triệu, thấp nhất kể từ năm 1986. Con số này cũng có mối quan hệ chặt chẽ với số lượng trẻ sơ sinh do các chính sách của nhà nước khiến phụ nữ đơn thân khó sinh con. Theo truyền thông nhà nước, cũng trong năm 2022, tỷ lệ sinh của Trung Quốc ước tính đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 1,09, thuộc hàng thấp nhất thế giới cùng với Hàn Quốc và Singapore.

Phụ nữ trẻ Trung Quốc cho rằng các yếu tố bao gồm chi phí chăm sóc con cái cao, trở ngại trong sự nghiệp, phân biệt giới tính và quan điểm không muốn kết hôn là những lý do chính khiến họ không có con.

Mối lo ngại ngày càng tăng về khả năng phục hồi nền kinh tế Trung Quốc cũng là một trong những yếu tố chính khiến giới trẻ Trung Quốc chần chừ trong việc kết hôn và sinh con.

Trong tháng 8, một huyện ở miền Đông Trung Quốc đang treo thưởng 1.000 nhân dân tệ (3,3 triệu đồng) cho các cặp đôi kết hôn, nếu cô dâu dưới 25 tuổi. phần thưởng này nhằm thúc đẩy việc “kết hôn và sinh con phù hợp với lứa tuổi” cho những cuộc hôn nhân lần đầu. Ngoài ra, chính quyền cũng công bố phần thưởng bao gồm nhiều khoản trợ cấp chăm sóc trẻ em, sinh sản và giáo dục cho các cặp vợ chồng có con.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Chi phí đám cưới tăng cao cản trở các cặp đôi Hàn Quốc kết hôn
Chi phí đám cưới tăng cao cản trở các cặp đôi Hàn Quốc kết hôn

Cô Kim Myung-jin, 31 tuổi, nhân viên văn phòng dự định kết hôn vào năm sau, đã nhiều lần bị sốc khi biết rằng các dịch vụ liên quan đến đám cưới ở Hàn Quốc vô cùng đắt đỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN