Twitter, nơi đăng đàn trút giận của ông Trump về cáo buộc câu kết với Nga

Sau khi hàng loạt báo, kênh truyền hình đưa tin về việc Nga nắm giữ thông tin nhạy cảm liên quan đến mình, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã dùng Twitter để chỉ trích các cáo buộc.

Những dòng tweet liên tiếp trên trang Twitter của ông Trump đều bày tỏ sự giận dữ về cáo buộc liên quan tới Nga.

Trong dòng tweet mới nhất được ông Trump đăng lên lúc 11 giờ ngày 12/1 (giờ Việt Nam, 11 giờ tối 11/1 giờ Mỹ): "Chúng tôi có cuộc họp báo tuyệt vời tại Tháp Trump ngày hôm nay. Một vài tổ chức TIN GIẢ MẠO xuất hiện nhưng mọi người thực sự biết chuyện gì đang xảy ra".

Phản ứng trước việc tình báo Mỹ cung cấp cho ông Trump báo cáo nói rằng Nga nắm giữ thông tin về cá nhân và tài chính của ông, ông Trump đã giận dữ chỉ trích các cơ quan tình báo Mỹ. Trên Twitter, ông viết: “Các cơ quan tình báo không bao giờ nên cho phép các thông tin giả mạo rò rỉ ra công chúng. Điều này cuối cùng là nhằm vào tôi”.

Tổng thống đắc cử cho rằng ông đang bị quấy rầy về việc đánh bại ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử vừa qua: “Tôi đã giành thắng lợi cuộc bầu cử một cách dễ dàng... những người phản đối lừa gạt luôn tìm cách hạ thấp chiến thắng của chúng tôi bằng các tin tức giả mạo...”

Ông Trump chỉ trích trang mạng BuzzFeed đăng cáo buộc chưa được kiểm chứng về mối quan hệ của ông với Nga, cùng từ khóa "tin giả mạo".

Ông cũng khẳng định không hề liên quan gì đến Nga, với dòng tweet: “Nga chưa bao giờ tìm cách dùng đòn bẩy với tôi, tôi không liên quan gì tới Nga! Không có thỏa thuận nào, không cho vay, không gì cả”.

Nói về báo cáo việc Nga nắm giữ thông tin mật của mình, ông Trump viết: “Nga nói rằng bản báo cáo chưa được kiểm chứng của những người phản đối chính trị là chuyện hoàn toàn bịa đặt, hoàn toàn vô lý”.

Trước đó, ngay sau khi xuất hiện cáo buộc cho rằng luật sư của mình câu kết với giới chức Nga, ngày 10/1, ông Trump viết trên Twitter: “TIN GIẢ MẠO – HOÀN TOÀN LÀ MỘT TRÒ SĂN PHÙ THỦY CHÍNH TRỊ”.

Theo CNN, trong báo cáo được gửi tới Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cuối tuần trước, giới chức tình báo Mỹ cho biết các đặc vụ Nga khẳng định họ nắm trong tay thông tin tài chính và cá nhân của ông Trump. Cáo buộc do một cựu quan chức tình báo Anh đưa ra và chưa được kiểm chứng. Theo đó, cựu quan chức này cho rằng Nga có một tài liệu có thể được sử dụng để tống tiền ông Trump. Phía tình báo Mỹ đang điều tra các cáo buộc này.

Hạnh Nhân
Tổng thống Obama thừa nhận điểm chung với ông Trump
Tổng thống Obama thừa nhận điểm chung với ông Trump

Quan điểm, chính sách cũng như lối sống giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và người kế nhiệm Donald Trump trong thời gian qua đã lộ rõ sự khác biệt trái nghịch. Tuy nhiên ông Obama khẳng định giữa hai người vẫn có ít nhất một điểm chung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN