Twitter chặn hàng nghìn tài khoản giả trên toàn thế giới vì lan truyền tin giả

Ngày 20/9, mạng xã hội Twitter đã đóng hàng nghìn tài khoản trên khắp thế giới vì đã lan truyền tin giả, gây bất ổn dư luận tại các nước như Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Trung Quốc và Tây Ban Nha.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Twitter trên màn hình điện thoại di động, ngày 10/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong số các tài khoản bị đóng lần này, có các tài khoản có nội dung đăng tải không chính xác, thổi phồng hay kích động tình hình tại Hong Kong (Trung Quốc), Saudi Arabia, Yemen.... Ngoài ra, còn nhiều tài khoản giả cũng bị đình chỉ tại Tây Ban Nha và Ecuador. Đây là một phần trong các nỗ lực của Twitter nhằm giúp người dùng hiểu được cách các đối tượng lan truyền thông tin sai lệch để định hướng dư luận. Tháng 8 vừa qua, Twitter đã xác định được hơn 200.000 tài khoản giả tại Trung Quốc và mới đây nhất là 4.302 tài khoản. 

Động thái trên diễn ra sau khi Facebook cũng đóng các tài khoản giả tại Ai Cập, Saudi Arabia và UAE do đăng thông tin sai sự thật về các điểm nóng trong khu vực như Libya, Sudan và Yemen.

Đặng Ánh (TTXVN)
Facebook thông báo xóa lượng lớn tài khoản giả mạo  
Facebook thông báo xóa lượng lớn tài khoản giả mạo  

Ngày 23/5, Facebook thông báo đã xóa bỏ hơn 3 tỷ tài khoản giả mạo trong giai đoạn từ tháng 3 tới tháng 10 năm ngoái, cao gấp đôi so với con số tài khoản giả mạo bị xóa trong 6 tháng trước đó. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN