Tướng Mỹ tham dự cuộc tập trận kế hoạch quân sự liên quan Ukraine

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, đã đến thăm căn cứ Wiesbaden ở Đức, nơi Quân đội Mỹ đang giám sát cuộc tập trận chiến tranh giả định để huấn luyện các sĩ quan Ukraine.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley. Ảnh: Getty Images

Theo đài RT (Nga), chuyến thăm của Tướng Milley diễn ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao của Mỹ liên tục khẳng định Mỹ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine.

Ông Milley cho biết cuộc tập trận này nhằm thử nghiệm các dự đoán và kết quả có thể xảy ra trong cuộc xung đột, giúp Kiev quyết định phương án tốt nhất. Các cuộc tập trận bắt đầu từ tuần này và sẽ kéo dài trong vài ngày tới.

“Không ai ngồi đó nói với Ukraine rằng hãy rẽ trái hay rẽ phải hoặc làm điều này hay điều kia. Đó không phải là công việc của cộng đồng quốc tế. Tất cả những gì chúng tôi đang làm là thiết lập khuôn khổ và cơ chế để tạo điều kiện cho Ukraine tự học cách đối phó với một tình huống hoặc các kịch bản khác nhau”, Tướng Milley nói với các phóng viên đi cùng ông đến Đức.

Các quan chức từ chối cung cấp thông tin chi tiết về kịch bản được đưa ra cho các sĩ quan Ukraine, Reuters đưa tin rằng cuộc tập trận liên quan đến “các bài tập tư duy để đánh giá phương hướng hành động quân sự tiềm năng”.

Cuộc tập trận kế hoạch mới nhất diễn ra sau đợt huấn luyện phối hợp khác do Mỹ dẫn đầu, nhằm hướng dẫn Quân đội Ukraine sử dụng vũ khí tại những căn cứ khác ở Đức. Các binh sĩ Ukraine đã được hướng dẫn sử dụng nhiều loại vũ khí do Mỹ sản xuất, bao gồm xe chiến đấu bộ binh Bradley do Washington cung cấp cho Kiev trong các gói viện trợ vũ khí trước đó.

Moskva đã nhiều lần cảnh báo nước này sẽ nhắm mục tiêu vào các chuyến xe chở binh sĩ và vũ khí này, cho rằng chúng chỉ kéo dài cuộc chiến và cản trở giải pháp ngoại giao. Hôm 2/3, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng Washington và các đồng minh phải được coi là bên trực tiếp của cuộc xung đột, vì ngoài việc cung cấp vũ khí, họ còn huấn luyện binh sĩ vận hành chúng.

“Tất cả những người đưa ra quyết định về việc cung cấp, sửa chữa các thiết bị hoặc vũ khí này, cùng lính đánh thuê và chuyên gia quân sự nước ngoài, sẽ trở thành các mục tiêu quân sự hợp pháp”, ông Medvedev nhấn mạnh. Ông nói thêm rằng việc phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev cũng sẽ tạo “lằn ranh đỏ” đối với Nga.

Ngoài hàng chục tỷ USD vũ khí viện trợ cho lực lượng Ukraine, Quân đội Mỹ và phương Tây cũng tổ chức nhiều chương trình huấn luyện dành cho Kiev. Song quan chức Mỹ vẫn khẳng định Washington không tham gia vào cuộc xung đột.

Hôm 2/3, bác bỏ cáo buộc của Moskva cho rằng các lực lượng Mỹ đã cung cấp thông tin tình báo cho các cuộc tấn công gần đây bên trong lãnh thổ Nga, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder tuyên bố: “Mỹ không gây chiến với Nga, chúng tôi cũng không tìm cách làm điều đó”.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Quan chức Nga cảnh báo về kịch bản NATO gửi chiến đấu cơ cho Ukraine
Quan chức Nga cảnh báo về kịch bản NATO gửi chiến đấu cơ cho Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc NATO chuyển giao máy bay cho Ukraine và bảo trì trên lãnh thổ các quốc quốc gia trong liên minh này sẽ đồng nghĩa với việc NATO tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN