Quân đội Israel tập trận tại Cao nguyên Golan. Ảnh: Reuters
Trong cuộc phỏng vấn chia tay, Tổng tham mưu trưởng Gadi Eisenkot cho biết Israel trực tiếp liên quan tới cuộc xung đột tại Syria và hỗ trợ lực lượng nổi dậy tại đây. Đây được coi là động thái khá bất ngờ vì trước đây Tel Aviv chưa từng thừa nhận. Vị tướng quân sự cho biết Israel cung cấp vũ khí hạng nhẹ cho các lực lượng ở biên giới với mục đích “tự vệ”.
Theo bài viết đăng trên tạp chí Foreign Policy xuất bản tháng 9/2018, trong nhiều năm qua luôn xuất hiện tin đồn về mối quan hệ quân sự mật thiết giữa các tay súng có vũ trang tại Syria và chính quyền Israel. Israel được cho là cung cấp vũ khí và tài chính cho ít nhất 12 nhóm nổi dậy tại miền Nam Syria.
Cụ thể, quan chức Israel phát khoản lương hàng tháng 75 USD/người cho quân nổi dậy, cũng như tuồn vũ khí qua thị trường chợ đen. Đổi lại, phe nổi dậy có nhiệm vụ ngăn chặn phong trào Hezbollah và các nhóm thân Iran tại Cao nguyên Golan.
Cũng trong tháng 9, bài viết trên báo Jerusalem Post đề cập việc IDF xác nhận cung cấp vũ khí hạng nhẹ cho lực lượng nổi dậy tại Syria. Tuy nhiên, sau đó tòa soạn đã buộc phải dỡ bỏ bài viết vì “lý do an ninh” do quân đội yêu cầu.
Tháng 11, Thiếu tướng Gershon Hacohen – cựu chỉ huy cấp cao IDF – tiết lộ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Ya'alon từng bí mật gặp gỡ một nhóm nổi dậy Syria.
Quân đội Israel dường như cuối cùng đã bắt đầu cho thấy mức độ can dự vào cuộc xung đột Syria. Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times, Tướng Eisenkot thừa nhận Israel đã tiến hành một chiến dịch ném bom quy mô lớn nhằm kiềm chế ảnh hưởng quân sự của Iran trong khu vực. Chỉ riêng năm 2018, IDF đã thả 2.000 quả bom vào các mục tiêu được cho là có liên quan đến Iran ở Syria.
Theo vị Tướng về hưu này, các cuộc tấn công vào lãnh thổ của nước láng giềng đã trở thành sự kiện “gần như hàng ngày”, sau khi chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bật đèn xanh việc mở rộng hoạt động vào tháng 1/2017.