Tướng Iran dọa san bằng 2 thành phố nếu Israel hành động sai lầm

Tư lệnh Quân đội Iran, Đại tướng Abdolrahim Mousavi, ngày 18/9 cảnh báo rằng Tehran sẽ san bằng 2 thành phố của Israel nếu Israel phạm phải bất cứ sai lầm nào.

Một chiếc xe tải quân sự mang tên lửa Sejil tầm trung của Iran. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn Iran Tasnim dẫn lời Tướng Abdolrahim Mousavi nói rằng Israel chỉ có thể tồn tại nhiều nhất là 25 năm nữa. Ông nói thêm rằng nếu Israel phạm phải bất cứ sai lầm nào, 2 thành phố của nước này là Haifa và Tel Aviv sẽ bị san bằng.

Theo đài RT, trước đây, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nhiều lần nói rằng Israel sẽ không còn tồn tại sau 25 năm nữa.

Lãnh tụ Khamenei cũng nhiều lần kêu gọi người Hồi giáo “chống lại và chiến đấu” chiếm Jerusalem, thành phố mà cả Israel và Palestine đều tuyên bố là thủ đô. “Như tôi đã nói trước đây, nếu người Hồi giáo và Palestine đoàn kết lại và chiến đấu, chế độ của người Do Thái sẽ không còn tồn tại trong 25 năm nữa”, lãnh tụ tối cao Iran viết trên Twitter hồi tháng 12 năm ngoái.

Cuộc xung đột ngôn từ đã liên tục diễn ra giữa Israel và Iran. Hồi tháng 6 năm ngoái, trong các cuộc biểu tình chống Israel diễn ra khắp Iran trong ngày Al-Quds, những người biểu tình hô to những khẩu hiệu chống nhà nước Do Thái và lên án việc chiếm đóng Palestine. Mọi người hô to “Cái chết cho Israel” và giơ cao những biểu ngữ có dòng chữ “Israel nên bị xóa khỏi bản đồ”.

Đáp trả, Israel cũng có những lời lẽ gay gắt đối với Iran. “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trong ngày bầu cử Iran 19/5, một ai đó sẽ ám sát Tổng thống Iran Hassan Rouhani”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman nói hồi tháng 4.

Trước đó, hồi tháng 3, Giám đốc cơ quan tình báo Mossad của Iran, ông Yossi Cohen, cho rằng Iran vẫn là một mối đe dọa với Israel dù có hay không một thỏa thuận hạt nhân.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Iran khoe sản xuất được 'cha của các loại bom'
Iran khoe sản xuất được 'cha của các loại bom'

Iran khẳng định nước này nắm trong tay “cha của các loại bom” nặng 10 tấn, có thể vượt mặt GBU-43/B- “bom mẹ” thuộc quân đội Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN