Tuần hành tại Paris đòi mở cửa biên giới cho người di cư

Hàng ngàn người đã tuần hành tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 4/10 kêu gọi tự do di chuyển chỗ ở trên toàn cầu và yêu cầu Chính phủ nước này mở cửa biên giới cho người di cư.


Lều trại của người di cư dựng lên dưới gầm cầu Charles de Gaulle ở Paris ngày 16/9. Ảnh: Reuters

Theo giới thạo tin, nguyên nhân dẫn tới cuộc tuần hành này xuất phát từ việc Chính phủ Pháp ban hành các điều kiện vô lý đối với những người di cư khi nhập cảnh quốc gia này. Những người tham gia tuần hành cũng không tin vào kế hoạch phân bổ người di cư của các nước Liên minh Châu Âu (EU).

“Chúng tôi phản đối việc áp đặt hạn ngạch đối với người di cư, vì như vậy đồng nghĩa với việc bạn phải lựa chọn, vì sao lại phải chọn người này thay người khác, tại sao một người phải chết ở sa mạc hay ở địa trung hải trong khi người kia thì không?", một người tham gia cuộc tuần hành phát biểu.

Những người tham gia tuần hành còn tỏ ra không đồng tình với giải pháp đóng cửa biên giới của một số nước châu Âu nhằm ngăn chặn dòng người di cư, lo ngại rằng những người di cư có thể sẽ rơi vào viễn cảnh bị bóc lột.


Cuộc tuần hành ở Paris diễn ra đúng thời điểm một cuộc tuần hành khác được tổ chức tại thành phố Vienna (Áo) với sự góp mặt của gần 150.000 người nhằm kêu gọi sự đoàn kết với những người di cư.

TTXVN/Tin Tức
1,4 triệu người di cư sang châu Âu trong năm 2015-2016
1,4 triệu người di cư sang châu Âu trong năm 2015-2016

Ngày 1/10, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết cơ quan này dự kiến sẽ đón nhận khoảng 700.000 người di cư và tị nạn đến châu Âu thông qua các tuyến đường biển trên Địa Trung Hải trong năm nay và có kế hoạch tiếp nhận một số lượng tương đương vào năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN