Tuần hành tại Đức lên án kỳ thị người nước ngoài

Tối 19/10, gần 20.000 người từ khắp nơi đổ về đã tuần hành tại các đường phố ở Dresden, bang Sachsen để phản đối nạn kỳ thị người nước ngoài, kỳ thị chủng tộc cũng như lên án phong trào "Người châu Âu yêu nước phản đối Hồi giáo hoá phương Tây" (PEGIDA).


Người di cư vượt qua cửa khẩu biên giới tại Zakany, Hungary ngày 16/10. Ảnh: Reuters/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cuộc tuần hành được tổ chức nhằm phản đối một cuộc mít tinh của PEGIDA cũng diễn ra đồng thời tại Dresden với sự tham gia của từ 15.000 - 20.000 người nhân dịp phong trào bài xích người nước ngoài này kỷ niệm một năm xuất hiện tại thủ phủ bang Sachsen, miền Đông nước Đức.

Trong khoảng 3 giờ, những người ủng hộ PEGIDA đã tổ chức mít tinh trước Nhà hát Semperoper ở trung tâm Dresden, sau đó tiếp tục tuần hành dọc sông Elbe ra khỏi khu vực trung tâm. Lực lượng này mang theo các biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu phản đối người xin tị nạn ở Đức, trong đó có một số bức hình vẽ Thủ tướng Đức Angela Merkel trong quân phục Đức quốc xã, chỉ trích Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel cũng như Tổng thống Joachim Gauck.

Trong khi đó, lực lượng phản đối PEGIDA với khẩu hiệu "Trái tim thay vì sự thù hận" cũng đã thu hút được một liên minh đông đảo, kéo từ nhiều hướng tới khu vực trung tâm. Nhiều nhân viên chính quyền thành phố Dresden cũng đã xuống đường tham gia các cuộc tuần hành phản đối PEGIDA.

Lãnh đạo đảng Xanh tại Dresden, bà Simone Peter, khi tham gia tuần hành lên án PEGIDA đã kêu gọi nhìn nhận việc người tị nạn tới nước Đức như một biện pháp làm phong thú thêm cho đất nước, đồng thời kêu gọi xây dựng một nước "Đức rộng mở với thế giới". Trên trang mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Tư pháp liên bang Heiko Maas cũng đã hoan nghênh cuộc tuần hành phản đối PEGIDA tại Dresden.

Cuộc tuần hành của hai phe lên án và ủng hộ PEGIDA đã có lúc dẫn tới xô xát nhẹ, khiến một số người bị thương. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để đối phó với những người biểu tình quá khích ném pháo nổ vào các nhân viên an ninh. Theo Bộ trưởng Nội vụ bang Sachsen, ông Markus Ulbig, với sự hỗ trợ của 6 bang và cảnh sát liên bang, nhà chức trách đã triển khai trên 1.000 nhân viên an ninh nhằm đảm bảo cho cuộc tuần hành, míttinh của hai lực lượng trên.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người tị nạn đang là chủ đề nóng ở Đức, phong trào PEGIDA có lúc thoái trào đã phát triển trở lại nhờ sự tham gia của một bộ phận dân chúng phản đối người tị nạn cũng như chính sách rộng mở với người tị nạn của Chính phủ Đức.

TTXVN/Tin Tức
Ứng viên tranh cử Thị trưởng Đức bị tấn công
Ứng viên tranh cử Thị trưởng Đức bị tấn công

Bà Henriette Reker, ứng cử viên hàng đầu đang tranh cử vào chức Thị trưởng thành phố Cologne (Đức) đã bị một kẻ lạ mặt tấn công bằng dao khi đang vận động tranh cử tại thành phố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN