Ứng viên tranh cử Thị trưởng Đức bị tấn công

Bà Henriette Reker, ứng cử viên hàng đầu đang tranh cử vào chức Thị trưởng thành phố Cologne (Đức) đã bị một kẻ lạ mặt tấn công bằng dao khi đang vận động tranh cử tại thành phố này.


Bà Henriette Reker.

Cảnh sát Đức ngày 17/10 thông báo, bà Henriette Reker và người trợ lý đã bị kẻ tấn công dùng dao đâm và cả hai bị thương rất nặng. Ba người khác lao vào cứu bà Reker cũng bị thương nhẹ. Cảnh sát cho biết vụ tấn công xảy ra vào lúc 9 giờ sáng (theo giờ địa phương) tại một trạm thông tin của đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền của Thủ tướng Angela Merkel. Hung thủ tấn công đã bị bắt ngay sau đó, nhưng chưa rõ động cơ của hắn.

Bà Reker, 58 tuổi, là ứng cử viên độc lập nhưng nhận được sự ủng hộ của CDU, đảng Dân chủ Tự do và đảng Xanh. Thị trưởng sắp mãn nhiệm của thành phố Cologne, Juergen Roters đã bày tỏ sự bàng hoàng về vụ tấn công trên. Hiện đối thủ chính của bà Reker là ông Jochen Ott của đảng Dân chủ Xã hội đã tuyên bố tạm ngừng chiến dịch tranh cử.

TTXVN/Tin Tức
Đức siết chặt dòng người di cư với Luật tị nạn sửa đổi
Đức siết chặt dòng người di cư với Luật tị nạn sửa đổi

Ngày 15/10, sau một ngày tranh luận nảy lửa giữa các nghị sỹ, Hạ viện Đức (Bundestag) với 475 phiếu thuận, 68 phiếu chống và 57 phiếu trắng đã thông qua Luật tị nạn sửa đổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN