Tư lệnh Vệ binh cách mạng Iran phát thông điệp cứng rắn đáp trả Mỹ

Tư lệnh Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Hossein Salami cho rằng nước Mỹ đang bị cô lập, suy yếu và khẳng định và hàng trăm tên lửa của Iran có thể dội tới nước Mỹ nếu Washington tấn công Iran.

Chú thích ảnh
Tư lệnh Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tướng Hossein Salami. Ảnh: AFP

Thông điệp báo thù này được cho là để chuyển tới cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tướng Salami đề cập đến vụ Mỹ sát hại Tư lệnh lực lượng đặc biệt Quds Qasem Soleimani và chế giễu thông tin truyền thông Mỹ mới đăng tải gần đây về việc Iran lên kế hoạch ám sát Đại sứ Mỹ tại Nam Phi, bà Lana Marks. 

Theo ông, Iran không bao giờ “ám sát một đại sứ nữ”, bởi hành động đó là không phù hợp, bất kính. “Đòn trả thù của chúng ta cho sự nghiệp tử vì đạo của tướng Soleimani luôn rõ ràng, nghiêm túc, thực chất. Nhưng cách mà chúng ta báo thù sẽ đàng hoàng, công bằng, tương xứng. Không ai lại đi tấn công một nữ đại sứ ở Nam Phi để đổi lấy máu của chiến binh tử vì đạo Soleimani”, Tư lệnh IRGC bày tỏ. 

Tướng Salami khẳng định bất chấp việc tổng thống Mỹ đe dọa “tấn công Iran gấp 1.000 lần”, Tehran thực tế vẫn từng tấn công bằng tên lửa nhằm vào căn cứ Al-Assad của Mỹ ở Iraq. Theo ông, Iran có thể sẽ đáp trả một đòn trả đũa khác với “hàng trăm tên lửa” tấn công cùng lúc, khi kẻ thù “đang bị chúng ta khống chế ở khắp mọi nơi”.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Jpost)
Mỹ điều động tàu sân bay tới vùng Vịnh giữa lúc căng thẳng với Iran
Mỹ điều động tàu sân bay tới vùng Vịnh giữa lúc căng thẳng với Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hải quân Mỹ ngày 18/9 thông báo một tàu sân bay của Mỹ cùng ngày đã đi qua Eo biển Hormuz để tiến vào vùng Vịnh trong bối cảnh Washington đe dọa sẽ thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) đối với Iran bất chấp không có sự đồng thuận của các đối tác trong Hội đồng Bảo an LHQ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN