Tự do thương mại EU-Ukraine bắt đầu từ 2016

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 17/11 cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để triển khai thỏa thuận thương mại tự do EU - Ukraine, dự kiến bắt đầu được thực thi từ ngày 1/1/2016.


Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại EU Federica Mogherini và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa có cuộc gặp tại Kiev. Ảnh: AFP

Thỏa thuận thương mại này, khi có hiệu lực, sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với khoảng 90% mặt hàng giao thương giữa Ukraine và EU.

Thỏa thuận thương mại trên là một phần trong Hiệp định Liên kết (với EU) từng bị cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bất ngờ phản đối hồi cuối năm 2013, từ đó gây ra các cuộc biểu tình lật đổ vị tổng thống này và cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.

Thỏa thuận đó cuối cùng đã được nhất trí vào năm 2014 và ban đầu dự kiến có hiệu lực vào tháng 1/2015. Tuy nhiên, tới tháng 9/2014, EU đã quyết định hoãn thực thi thỏa thuận trong vòng một năm để hỗ trợ các nỗ lực hòa bình, trong bối cảnh Chính phủ Ukraine đàm phán thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên với lực lượng đòi độc lập.

Cuộc họp ba bên giữa Kiev, Moskva và EU bàn về việc triển khai thỏa thuận thương mại giữa Ukraine và khối 28 nước thành viên châu Âu dự kiến diễn ra vào ngày 1/12 tới tại Brussels, Bỉ.

Kinh tế Ukraine có dấu hiệu phục hồi sau khi trải qua sáu quý liên tiếp suy giảm do khủng hoảng và bất ổn, với nhịp độ tăng trưởng trong quý III/2015 ở mức khiêm tốn +0,7% so với quý II, nhưng giảm 7% so với cùng kỳ năm 2014 (theo số liệu mới công bố của Cơ quan Thống kê Ukraine). IMF dự báo kinh tế Ukraine sẽ suy giảm 11% trong năm 2015, và phục hồi lên khoảng 2% vào năm 2016.

Kim Dung (TTXVN)
Nga đồng ý tái cơ cấu nợ cho Ukraine
Nga đồng ý tái cơ cấu nợ cho Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/11 tuyên bố đồng ý tái cơ cấu khoản nợ 3 tỷ USD mà Nga cho Ukraine vay trong vòng 3 năm và sắp tới sẽ thảo luận chi tiết đề xuất này với các đối tác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN