Nga nối lại nguồn cung khí đốt cho Ukraine

Ngày 12/10, Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga cho biết đã nối lại nguồn cung khí đốt cho Ukraine sau khi Moskva đã nhận được 234 triệu USD tiền trả trước của Kiev.


Một trạm bơm khí đốt tại thị trấn Boyarka thuộc Kiev, Ukraine ngày 22/4/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo, Tổng Giám đốc Gazprom Alexei Miller cho hay: "Gazprom đã bắt đầu cung cấp khí đốt cho Ukraine vào lúc 10 giờ hôm nay".

Trước đó, hôm 9/10, người phát ngôn tập đoàn năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz thông báo đã chuyển cho Nga khoản tiền trả trước mua khí đốt và có kế hoạch mua 2 tỷ mét khối khí đốt vào tháng 10.

TN (Theo AFP)
Tổng thống Ukraine: Bầu cử ở miền Đông là cần thiết
Tổng thống Ukraine: Bầu cử ở miền Đông là cần thiết

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 11/10 nhấn mạnh sự cần thiết phải tổ chức bầu cử ở các vùng lãnh thổ ở miền Đông, đồng thời yêu cầu Quốc hội Ukraine ủng hộ vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN