TTK LHQ kêu gọi không chính trị hóa vấn đề người di cư ở biên giới Ba Lan-Belarus

Người phát ngôn của Liên hợp quốc (LHQ), ông Stephane Dujarric ngày 10/11 cho biết Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đang theo dõi với sự quan ngại về tình hình người di cư tại biên giới giữa Ba Lan và Belarus.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh gác tại khu vực hàng rào biên giới Ba Lan - Belarus, ngày 9/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Stephane Dujarric cho biết TTK LHQ đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo giải quyết vấn đề người di cư và tị nạn trên các nguyên tắc nhân đạo và luật pháp quốc tế. TTK LHQ nhấn mạnh những tình hình này không nên bị lợi dụng cho mục đích chính trị hoặc là nguyên nhân gây căng thẳng giữa các nước. Theo kế hoạch, Hội đồng bảo an LHQ ngày 11/11 sẽ tiến hành họp khẩn về cuộc khủng hoảng người di cư tại biên giới giữa Belarus và Ba Lan. 

Cùng ngày, một quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết Ba Lan ngày 10/11 đã thông báo với các đồng minh trong khối về cuộc khủng hoảng người di cư tại khu vực biên giới nước này với Belarus, mà NATO cáo buộc là điều “không thể chấp nhận” do Belarus gây ra.

Phát biểu sau một cuộc họp kín của NATO, quan chức trên cho biết các nước đồng minh cho rằng Belarus phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng, đồng thời khẳng định NATO sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ các đồng minh trong việc duy trì an toàn và an ninh tại khu vực.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Belarus ngày 10/11 thông báo nước này đã tăng số đơn vị phòng không làm nhiệm vụ dọc theo các khu vực biên giới phía Tây và Tây Bắc.

Bên cạnh đó, Belarus và Nga đã tổ chức tương tác thực tế các lực lượng máy bay chiến đấu gồm 2 máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga trong hệ thống các lực lượng phòng không thống nhất của hai nước. Các chuyến bay như vậy sẽ được thực hiện một cách thường xuyên như là "các biện pháp ứng phó thích hợp" với tình hình trên không và trên bộ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hoạt động kiểm tra phòng không được tiến hành dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Lực lượng Phòng không và Không quân Belarus. 

Về phần mình, Ba Lan đang đặt quân đội trong tình trạng báo động cao dọc theo biên giới với Belarus sau khi một nhóm người tị nạn lớn áp sát biên giới Ba Lan với Belarus ngày 8/11 để xin tị nạn.

Thời gian gần đây, căng thẳng giữa Vácsava và Minsk ngày một gia tăng. Ba Lan cáo buộc Belarus để cho các đoàn người di cư tự do di chuyển đến biên giới để đáp trả việc các nước Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt nước này. Belarus luôn bác bỏ cáo buộc này. Ngày 9/11, Bộ Quốc phòng Belarus cho rằng đây là những cáo buộc vô căn cứ đồng thời đồng thời cho rằng Ba Lan đang cố tình làm leo thang căng thẳng.

Duy Trinh-Minh Châu (TTXVN)
Vấn đề người di cư: Đức ủng hộ Ba Lan xây dựng bức tường biên giới
Vấn đề người di cư: Đức ủng hộ Ba Lan xây dựng bức tường biên giới

Đức ngày 8/11 đã hối thúc Liên minh châu Âu (EU) hành động và giúp ngăn chặn dòng người di cư vượt biên trái phép từ Belarus vào Ba Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN