Truyền thông Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc thực hiện các thỏa thuận liên Triều

Báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên - ngày 13/6 đã kêu gọi Hàn Quốc thực hiện các thỏa thuận đạt mà các nhà lãnh đạo hai nước đạt được trong các hội nghị thượng đỉnh gần đây. Tờ báo nhấn mạnh rằng ngày càng có nhiều dư luận kêu gọi gia tăng các biện pháp thiết thực để cải thiện quan hệ liên Triều.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng ngày 18/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Bài bình luận trên tờ Rodong Sinmun chỉ trích Seoul về tiến độ chậm chạp trong các dự án xuyên biên giới, đồng thời ám chỉ rằng có rất ít khả năng Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán sau nhiều tháng bế tắc trong các thương lượng với Washington.

Bài báo nhấn mạnh: "Bất cứ ai muốn cải thiện mối quan hệ hai miền Bắc - Nam, hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và sự thịnh vượng chung của cộng đồng cùng sắc tộc cũng cần có lập trường và thái độ đúng đắn đối với các tuyên bố Bắc-Nam và thể hiện ý chí thực hiện chúng bằng hành động thiết thực, chứ không phải bằng lời nói. Khi miền Bắc và miền Nam xác nhận nguyên tắc tự chủ quốc gia, không cần phải thăm dò ý kiến của bên khác lại càng không cần thiết phải có sự chấp thuận từ bên ngoài".

Trong một bài viết khác, báo Rodong Sinmun khẳng định Triều Tiên tự hào về sức mạnh của một nền kinh tế tự cường dựa trên tinh thần tự lực bất chấp các lệnh trừng phạt "chưa từng có tiền lệ".

 

Thanh Phương (TTXVN)
Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc vi phạm thỏa thuận liên Triều
Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc vi phạm thỏa thuận liên Triều

Truyền thông Triều Tiên ngày 28/5 đã chỉ trích kế hoạch mua tên lửa từ Mỹ của quân đội Hàn Quốc, gọi đây là một "thách thức công khai" đối với thỏa thuận liên Triều về giảm căng thẳng quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN