Giữa lúc căng thẳng bao trùm, Iran phát hiện thêm trữ lượng khí đốt khổng lồ

Iran đã phát hiện khoảng 212,4 tỷ m³ trữ lượng khí đốt tại một mỏ ở tỉnh Fars, miền Nam Iran.

Chú thích ảnh
Mỏ khí đốt South Pars ở ngoài khơi thành phố Asaluyeh, miền Nam Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tân Hoa xã ngày 23/8 dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad xác nhận thông tin trên.

Ông Paknejad cho biết xét theo hệ số thu hồi khoảng 72-73%, có thể khai thác gần 162 tỷ m³ khí đốt từ mỏ này. Hệ số thu hồi là thước đo tỷ lệ tài nguyên ban đầu có thể được thu hồi.

Bộ trưởng Paknejad lưu ý: “Các nguồn tài nguyên mới được phát hiện đã tăng thêm hàng chục tỷ USD vào giá trị thực của nguồn tài sản quốc gia”. Quan chức này đồng thời cho biết mỏ ở tỉnh Fars còn sở hữu trữ lượng đáng kể khí ngưng tụ.

Trước đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Mohsen Paknejad cho biết Iran đã mất khoảng 95 triệu m³ khí đốt do thiệt hại về cơ sở hạ tầng bởi cuộc xung đột với Mỹ và Israel. Ôông Paknejad cho biết sản lượng bị mất sẽ được khôi phục vào cuối tháng 9 khi chính quyền phối hợp với các nhà thầu để xây dựng lại các cơ sở bị hư hại.

Ước tính về tổn thất sản lượng và thời gian khôi phục được cung cấp bởi Công ty Khí đốt Quốc gia Iran thuộc sở hữu nhà nước.

Trong một cuộc họp với Ủy ban Năng lượng của Quốc hội Iran, Bộ trưởng Paknejad cho biết một số cơ sở chế biến khí đốt ở Asaluyeh thuộc tỉnh Bushehr đã bị hư hại, nhưng điều này phần lớn đã được bù đắp nhờ sử dụng công suất tại các nhà máy lọc dầu khác. Ông Paknejad cho biết việc tái thiết 4 nhà máy lọc dầu bị hư hại đang diễn ra đồng thời và với tốc độ nhanh chóng.

Số liệu của Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt cho thấy Iran có gần 34.000 tỷ m³ trữ lượng khí đốt đã được chứng minh, đứng thứ hai thế giới về trữ lượng khí đốt, chỉ sau Nga.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định khí đốt tự nhiên ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến để sản xuất điện ở nhiều quốc gia do nguồn cung dồi dào hơn và lượng khí thải carbon dioxide thấp hơn. IEA cũng cho biết thêm, các nhà máy điện khí có thể được bật và tắt tương đối dễ dàng, linh hoạt hơn trong việc đối phó với các đỉnh điểm nhu cầu hoặc nguồn cung thấp từ những nguồn khác.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Xung đột Trung Đông: Iran mất 95 triệu m³ khí đốt tự nhiên
Xung đột Trung Đông: Iran mất 95 triệu m³ khí đốt tự nhiên

Bộ trưởng Dầu mỏ Mohsen Paknejad cho biết Iran đã mất khoảng 95 triệu m³ khí đốt do thiệt hại về cơ sở hạ tầng bởi cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN