Truyền thông Mỹ: Nga và Mỹ đang bí mật đàm phán về an ninh mạng

Tờ New York Times ngày 31/10 dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ và Nga đang bí mật đàm phán về an ninh mạng.

Theo nguồn tin, kể từ hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra tại Geneva vào tháng 6/2021, hai bên đã tham gia "một loạt các tiếp xúc" về các chủ đề khác nhau. Các cuộc đàm phán bí mật gần đây giữa phái đoàn Mỹ do bà Ann Nyberger, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ dẫn đầu và những người đồng cấp phía Nga được tiến hành trực tuyến. Bài báo đánh giá các cuộc đàm phán về ổn định chiến lược giữa Moskva và Washington là "sâu sắc nhất trong những năm gần đây”.

Cũng theo bài báo, một vài tuần trước, "sau một cuộc thảo luận dài trong cộng đồng tình báo Mỹ”, Washington đã cung cấp cho các đại diện Nga danh sách gồm tên và thông tin liên quan một số tin tặc được cho là đã thực hiện các cuộc tấn công vào Mỹ, và đang chờ xác nhận từ phía Nga về việc bắt giữ những người này.  

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, hồi giữa tháng 10/2021, trả lời câu hỏi của phóng viên TASS tại một cuộc họp báo, bà Nyberger cho biết Mỹ đã chuyển cho phía Nga những thông tin mà Washington phát hiện được về phần tử tội phạm hoạt động từ lãnh thổ của mình, sử dụng phần mềm virus máy tính đòi tiền chuộc. Một quan chức Mỹ cho biết Nga đã thực hiện các bước đi đáp lại các động thái của Mỹ liên quan đến vấn đề này.

Duy Trinh (TTXVN)
Moskva không loại trừ khả năng tạm ngừng hoạt động cơ quan ngoại giao Nga, Mỹ
Moskva không loại trừ khả năng tạm ngừng hoạt động cơ quan ngoại giao Nga, Mỹ

Theo đài Sputnik, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã tuyên bố Điện Kremlin không loại trừ khả năng tạm ngừng hoạt động của các cơ quan ngoại giao Mỹ và Nga. Tuy nhiên, Nga muốn trách kịch bản này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN