Truyền thông Mỹ: Lầu Năm Góc mở rộng hợp tác với các công ty AI

Một số hãng truyền thông Mỹ ngày 28/4 đưa tin Lầu Năm Góc đã đạt được thỏa thuận nhằm mở rộng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Google trong các hoạt động quân sự mật của Mỹ, tiếp nối các bước đi tương tự với một số tập đoàn công nghệ khác. 

Chú thích ảnh
Lầu Năm Góc tại Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Google chưa đưa ra phản hồi trước thông tin trên. Tuy nhiên, hơn 600 nhân viên Google đã ký vào một bức thư ngỏ gửi Giám đốc điều hành Sundar Pichai, kêu gọi công ty bác bỏ đề xuất hợp tác với Lầu Năm Góc trong lĩnh vực AI phục vụ các hoạt động mật. Theo nội dung thư được công bố ngày 27/4, các nhân viên từ nhiều bộ phận khác nhau của Goolge lập luận rằng các công việc thuộc diện mật thường thiếu minh bạch và chưa có cách nào bảo đảm rằng các công cụ của Goolge sẽ không bị sử dụng theo hướng gây tác động tiêu cực. 

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ được cho là đang tìm cách giảm phụ thuộc vào công nghệ AI của Anthropic, sau khi công ty này từ chối cho quân đội Mỹ quyền truy cập không hạn chế vào các mô hình AI của hãng. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC (Mỹ), ông Cameron Stanley, Giám đốc phụ trách lĩnh vực kỹ thuật số và AI của Lầu Năm Góc, cho rằng không nên phụ thuộc quá mức vào một nhà cung cấp duy nhất.

Sau sự việc liên quan đến Anthropic, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin trong ngành công nghệ cho biết một số tập đoàn lớn, trong đó có OpenAI và xAI, đã hoặc đang thảo luận về việc mở rộng hợp tác với các cơ quan thuộc Lầu Năm Góc trong lĩnh vực AI.     

Công ty công nghệ OpenAI được cho là đã đạt thỏa thuận với Chính phủ Mỹ để tích hợp các giao diện AI của mình vào khuôn khổ hợp tác với Lầu Năm Góc. Theo trang tin tức công nghệ The Information có văn phòng đặt tại Mỹ, công ty xAI của tỷ phú Elon Musk cũng đã ký thỏa thuận với cơ quan nói trên.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Lầu Năm Góc bất ngờ thừa nhận sự ‘lép vế’ trước vũ khí siêu vượt âm của Nga và Trung Quốc
Lầu Năm Góc bất ngờ thừa nhận sự ‘lép vế’ trước vũ khí siêu vượt âm của Nga và Trung Quốc

Trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh phụ trách chính sách không gian Marc Berkowitz nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng trước các tên lửa đạn đạo và hiện “không có hệ thống phòng thủ nào đối phó với vũ khí siêu vượt âm hoặc tên lửa hành trình”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN