Lầu Năm Góc bất ngờ thừa nhận sự ‘lép vế’ trước vũ khí siêu vượt âm của Nga và Trung Quốc

Trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh phụ trách chính sách không gian Marc Berkowitz nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng trước các tên lửa đạn đạo và hiện “không có hệ thống phòng thủ nào đối phó với vũ khí siêu vượt âm hoặc tên lửa hành trình”.

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 28/4, theo giờ địa phương, cho biết các quan chức Mỹ đang tìm kiếm nguồn tài trợ cho hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng (Golden Dome) của Tổng thống Donald Trump bằng cách viện dẫn năng lực của các đối thủ.

Nhiều quan chức cấp cao của Lầu Năm góc đã nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng Washington sẽ gặp khó khăn trong việc tự bảo vệ trước các hệ thống tên lửa tiên tiến do Trung Quốc và Liên bang Nga phát triển, khi họ kêu gọi cấp ngân sách cho chương trình Vòm Vàng được đề xuất.

Vòm Vàng là sáng kiến phòng thủ tên lửa được Tổng thống Donald Trump đã công bố ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1/2025, cùng đề xuất một khoản đầu tư quy mô lớn, có thể lên tới hàng trăm tỷ USD trong thập kỷ tới, nhằm mở rộng các năng lực trên mặt đất và trong không gian.

Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm 27/4, Trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh phụ trách chính sách không gian Marc Berkowitz, cho rằng việc nâng cấp là cấp bách vì Mỹ hiện chỉ có “một hệ thống phòng thủ nội địa một lớp trên mặt đất rất hạn chế, được thiết kế riêng để đối phó với các cuộc tấn công quy mô nhỏ từ các quốc gia bị coi là bất hảo”.

Ông Berkowitz nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng trước các tên lửa đạn đạo và hiện “không có hệ thống phòng thủ nào đối phó với vũ khí siêu vượt âm hoặc tên lửa hành trình”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 20/5/2025 đã công bố dự án phòng thủ tên lửa Vòm vàng (Golden Dome). Ảnh cắt từ clip của White House/X

Ông Michael Guetlein, người phụ trách chương trình Vòm Vàng trong Lực lượng Vũ trụ Mỹ (USSF), làm chứng rằng cả Trung Quốc và Liên bang Nga đang tiếp tục hiện đại hóa và mở rộng kho tên lửa của họ.

Ông Guetlein chỉ ra rằng Trung Quốc và Liên bang Nga đã triển khai các phương tiện lướt siêu vượt âm, tức là đầu đạn có khả năng cơ động ở tốc độ rất cao trong khí quyển sau khi được phóng.

Việc đáng chú ý nữa là Liên bang Nga đã phát triển tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik.

Theo ông Guetlein, những hệ thống này “được thiết kế để thách thức khả năng theo dõi và can dự của các cảm biến”, đảm bảo “khả năng tấn công đáp trả linh hoạt và có khả năng sống sót cao”.

Moskva cho biết việc đầu tư vào các vũ khí chiến lược tiên tiến phần lớn là phản ứng trước việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABMT) năm 1972 dưới thời Tổng thống George W. Bush. Động thái của Washington nhằm tạo điều kiện phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo quốc gia.

Trong khi Mỹ khẳng định lá chắn tên lửa này nhằm đối phó với các mối đe dọa hạn chế từ những quốc gia như Triều Tiên hoặc Iran, thì các quan chức Liên bang Nga từ lâu cảnh báo rằng nó làm suy yếu khả năng răn đe hạt nhân bằng cách tạo điều kiện cho một đòn tấn công phủ đầu kiểu “chặt đầu”. Theo kịch bản đó, Moskva cho rằng các tên lửa đánh chặn của Mỹ có thể được sử dụng để vô hiệu hóa đòn phản công từ các tên lửa Nga còn sống sót.

Chú thích ảnh
Một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được phóng trong cuộc tập trận hạt nhân của Liên bang Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran cũng làm dấy lên nghi vấn về năng lực phòng thủ tên lửa của Washington, khi có các báo cáo cho thấy kho tên lửa đánh chặn sử dụng trong các hệ thống như Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và Patriot đã bị tiêu hao đáng kể, có thể cần nhiều năm để tái bổ sung.

Theo ước tính ban đầu của chính quyền Trump, hệ thống Vòm Vàng dự kiến tiêu tốn khoảng 175 tỷ USD trong thập kỷ tới, dù các dự báo sau đó của Lầu Năm Góc đã tăng lên khoảng 185 tỷ USD, và một số nhà phân tích cảnh báo chi phí cuối cùng có thể còn cao hơn đáng kể.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Vùng Vịnh bác bỏ việc Iran thu phí ở eo biển Hormuz, phát tín hiệu chuyển hướng chiến lược
Vùng Vịnh bác bỏ việc Iran thu phí ở eo biển Hormuz, phát tín hiệu chuyển hướng chiến lược

Các nhà lãnh đạo Arab ở Vùng Vịnh đã nhất trí bác bỏ việc Iran áp đặt phí quá cảnh đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz, tuyên bố hành động này là bất hợp pháp và kêu gọi tự do hàng hải không bị hạn chế qua tuyến đường thủy này, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang tiếp tục nhằm ổn định hành lang đang bị khủng hoảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN