Lữ đoàn Al-Qassam, cánh quân sự của Hamas, được triển khai tại Gaza. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Trang tin Ynet ngày 10/2 cho biết rằng từ năm 2018 đến năm 2022, Hamas đã phát triển kế hoạch tác chiến toàn diện cho một cuộc tấn công phối hợp, đa mặt trận chống lại các căn cứ quân sự và cộng đồng dân cư của Israel ở miền Nam. Kế hoạch sau này được tổng hợp trong một tài liệu được gọi là "Những bức tường của Jericho", gồm kịch bản thành viên Hamas vượt qua biên giới Gaza.
Kế hoạch này cuối cùng đã được thực hiện vào ngày 7/10/2023, khi lực lượng Hamas xâm nhập miền Nam Israel, giết chết khoảng 1.200 người, bắt cóc 251 con tin và châm ngòi cho hai năm xung đột ở Gaza.
Theo Ynet, ông Netanyahu - người đã giữ chức Thủ tướng Israel từ năm 2009, ngoại trừ 18 tháng trong giai đoạn 2021-2022 - đã nhận thông tin tình báo về "Những bức tường của Jericho" nhiều lần trong những năm đó. Tuy nhiên, ông liên tục công khai phủ nhận rằng mình từng thấy hoặc nghe nói về kế hoạch như vậy trước cuộc tấn công ngày 7/10/2023.
Theo Ynet, lần báo cáo về "Bức tường Jericho" sớm nhất cho giới lãnh đạo Israel là vào tháng 4/2018, khi Cơ quan nghiên cứu thuộc Cục Tình báo Quân sự Israel chuyển tài liệu tình báo đặc biệt cho các quan chức cấp cao. Những quan chức đó bao gồm các thư ký quân sự của Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng, Hội đồng An ninh Quốc gia, người đứng đầu Cơ quan An ninh nội địa Israel (Shin Bet) và Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) cùng văn phòng tham mưu trưởng IDF.
Theo tài liệu được Ynet trích dẫn, báo cáo năm 2018 đặt câu hỏi sau trong tiêu đề phụ: “Liệu cánh quân sự của Hamas có đang tăng cường lực lượng để tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn sâu vào lãnh thổ của chúng ta?”.
Theo Ynet, Văn phòng Thủ tướng Israel đã không phản hồi yêu cầu bình luận.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu trên truyền hình. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Tính xác thực của báo cáo về “Những bức tường của Jericho” năm 2018 mà Ynet đã trích dẫn đã được IDF xác nhận vào năm ngoái trong cuộc điều tra của Cục Tình báo Quân sự về những thất bại tình báo dẫn đến cuộc tấn công ngày 7/10/2023. Theo cuộc điều tra, ý tưởng về cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel dần dần trở thành kế hoạch chính thức của Hamas, và nó đã được phê duyệt trong nội bộ lực lượng này vào năm 2019.
Theo Times of Israel, trong tài liệu dài 55 trang gửi Văn phòng Tổng Kiểm toán Nhà nước vào tuần trước và sau đó công khai, Thủ tướng Netanyahu thừa nhận từng nhận báo cáo tình báo vào tháng 4/2018. Tuy vậy, ông chỉ viện dẫn một cách chọn lọc đánh giá thận trọng nhất trong báo cáo, trong đó cho rằng Hamas “có năng lực cơ bản để tiến hành nhiều cuộc đột kích đồng thời”, nhưng vì nhiều yếu tố ràng buộc, “kịch bản này khó có khả năng xảy ra vào thời điểm đó”.
Bên cạnh đó, ông Netanyahu lập luận rằng “Những bức tường của Jericho” chỉ liên quan đến tài liệu năm 2022 được trình lên ban lãnh đạo - thời điểm duy nhất kể từ năm 2009 ông không nắm quyền.