Truyền đơn ‘nói xấu’ Tổng thống Trump bất ngờ xuất hiện khắp Seoul

Cuối tuần qua, Triều Tiên đã dùng bóng bay thả truyền đơn mang theo những dòng tin xúc phạm Tổng thống Mỹ Donald Trump xuống thủ đô Seoul.

Đơn truyền có nội dung công kích Tổng thống Mỹ.

Những dòng tin nhắn trong các tờ truyền đơn xuất hiện từ ngữ lăng mạ người khác, gọi Tổng thống Mỹ là “tâm thần” hoặc “lẩm cẩm”.

Động thái rải truyền đơn này dường như là phản ứng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước những tuyên bố mà Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc vào tháng trước, khi đó Tổng thống Trump đã đặt biệt danh cho nhà lãnh đạo Triều Tiên là “người đàn ông tên lửa”.

Hình ảnh của tờ truyền đơn ghi những câu chữ công kích Tổng thống Trump được một phóng viên của hãng tin Reuters tại Triều Tiên chụp lại và đăng lên tài khoản xã hội Twitter.

Trước đó, Triều Tiên cũng rải những tờ truyền đơn vẽ tranh biếm họa về Tổng thống Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in bị đưa đến khu phi quân sự biên giới liên Triều.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang ngày một leo thang sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp tiến hành phóng thử tên lửa và hạt nhân, đáp trả lại các cuộc tập trận quân sự chung thường xuyên giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Trong chuyến công du tới Hàn Quốc vào thứ Bảy (28/10), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định ông không thể tưởng tượng nổi việc Mỹ sẽ chấp nhận Triều Tiên như một quốc gia hạt nhân.

Bộ trưởng Mattis còn cảnh báo: “Đừng có phạm lỗi – bất kỳ cuộc tấn công Mỹ hay đồng minh nào của chúng ta sẽ bị đánh bại, và bất kỳ lần sử dụng vũ khí hạt nhân nào của Triều Tiên cũng sẽ vấp phải phản ứng quân sự hiệu quả và choáng ngợp”.

Trong một loạt các tuyên bố gần đây từ Tham mưu trưởng Không quân Mỹ và Phó Tổng thống Mike Pence, Lầu Năm Góc đang nhanh chóng nâng cấp lực lượng máy bay ném bom hạt nhân B-52 và chuẩn bị đặt các máy bay này vào trong tình trạng “cảnh báo cao” 24 giờ - tình trạng chưa bao giờ xảy ra từ thời Chiến tranh Lạnh.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Triều Tiên diễn tập sơ tán chưa từng có ‘chuẩn bị cho chiến tranh’?
Triều Tiên diễn tập sơ tán chưa từng có ‘chuẩn bị cho chiến tranh’?

Triều Tiên đã tổ chức các cuộc diễn tập sơ tán quy mô lớn tại các thành phố lớn trên toàn bộ quốc gia, chuẩn bị trước nguy cơ chiến tranh nổ ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN