Trường hợp đầu tiên ở Đức lây nhiễm chéo virus Corona trong gia đình

Đã có thêm một trường hợp bị nhiễm chủng mới virus Corona 2019-nCoV từ người sang người tại Đức, đó là một đứa trẻ bị lây nhiễm từ bố. Đây là trường hợp thứ 6 nhiễm virus corona 2019-nCoV ở quốc gia châu Âu này.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trường hợp mới nhất trên là con của người đàn ông được xác định nhiễm 2019-nCoV tối 30/1. Theo cơ quan y tế bang Bayern, đây là lần đầu tiên ở Đức phát hiện virus Corona truyền từ một thành viên gia đình đã nhiễm bệnh cho người khác. Tính đến nay Đức đã ghi nhận 6 trường hợp nhiễm virus 2019-nCoV, trong đó 5 người đều là đồng nghiệp của công ty cung cấp linh kiện ôtô Webasto thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức. Nguồn lây lan virus là từ một đồng nghiệp người Trung Quốc sang Bayern tham dự một khóa tập huấn và hiện cả 6 trường hợp nhiễm bệnh trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu Đức Anja Karliczek ngày 31/1 cho biết Đức có thể phát triển được vaccine phòng virus 2019-nCoV trong vài tháng tới.

Tuyên bố của Bộ trưởng Karliczek được đưa ra sau khi công ty dược phẩm sinh học CureVac AG của Đức hợp tác với Liên minh Đổi mới sáng tạo Sẵn sàng cho dịch bệnh (Cepi) phát triển vaccine phòng chủng mới của virus corona, vốn được phát hiện đầu tiên ở Trung Quốc tháng 12/2019. Theo đó, công ty CureVac sẽ nhận được khoản ngân sách bổ sung 8,3 triệu USD (7,5 triệu euro) để phát triển, sản xuất cũng như nghiên cứu lâm sàng loại vaccine chống virus 2019-nCoV.

Trần Hùng (TTXVN)
Dịch bệnh do virus Corona: Đeo khẩu trang liệu có là cách phòng tránh thích hợp?
Dịch bệnh do virus Corona: Đeo khẩu trang liệu có là cách phòng tránh thích hợp?

Các thông tin mâu thuẫn về cách bảo vệ bản thân trước virus corona đang gây hoang mang tại nhiều nước khắp thế giới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN