Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong tuyên bố không tranh cử nhiệm kỳ 2

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố bà sẽ không tham gia tranh cử nhiệm kỳ 2.

Chú thích ảnh
Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga phát biểu tại Hội đồng lập pháp Hong Kong, Trung Quốc, ngày 6/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ về phòng chống dịch bệnh vào sáng 4/4, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết đã bày tỏ mong muốn của mình với chính quyền trung ương Trung Quốc từ đầu năm 2021. Nhiệm kỳ 5 năm của bà sẽ kết thúc vào ngày 30/6 tới, chính thức kết thúc sự nghiệp 42 năm phục vụ cho chính quyền Hong Kong. Trước khi trở thành Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong, bà là Tổng thư ký chính quyền Hong Kong.

Cuộc bầu cử trưởng đặc khu khóa VI dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 8/5 tới. Thời gian đề cử ứng cử viên bắt đầu từ ngày 3/4 và kết thúc vào ngày 16/4.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh các phương tiện truyền thông đưa tin ông John Lee, quan chức cấp cao thứ 2 ở Hong Kong, có ý định từ chức để tham gia cuộc đua thay thế vị trí của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Hiện ông John Lee chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin này. 

Cuộc bầu cử người đứng đầu đặc khu hành chính Hong Kong diễn ra 5 năm một lần, ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 27/3, nhưng đã bị hoãn lại đến ngày 8/5, do làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 5 bùng phát mạnh.

Mạc Luyện (TTXVN)
Công bố kế hoạch phát triển Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc)
Công bố kế hoạch phát triển Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc)

Ngày 6/10, Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã có bài phát biểu về chính sách năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN