Trung tướng lục quân 3 sao làm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ

Ngày 15/3, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu tán thành việc Trung tướng Lục quân Mỹ H.R. McMaster làm Cố vấn An ninh Quốc gia theo quyết định lựa chọn của Tổng thống Donald Trump.

Ông H.R. McMaster tại một sự kiện ở Newport, bang Rhode Island, Mỹ. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với 86 phiếu thuận và chỉ 10 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã ủng hộ ông McMaster giữ cương vị Giám đốc An ninh Quốc gia trong khi vẫn là trung tướng lục quân 3 sao.

Quyết định lựa chọn Cố vấn An ninh Quốc gia của tổng thống không cần phải được Quốc hội phê chuẩn, song luật pháp Mỹ qui định Thượng viện nước này phải bỏ phiếu đối với các tướng quân đội 3 sao và 4 sao nếu họ được chỉ định giữ chức vụ mới.

Ông McMaster là trường hợp thứ 2 giữ vai trò Cố vấn An ninh Quốc gia mà vẫn là một Tướng quân đội đang tại ngũ, sau trường hợp của ông Colin Powell. Ông McMaster nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện John McCain cũng như của Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell.

Tổng thống Trump công bố quyết định chọn ông McMaster hồi tháng trước sau khi cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Flynn đột ngột từ chức vì những bê bối liên quan tới việc ông che giấu các mối quan hệ với giới chức Nga trước khi đảm nhận nhiệm vụ.

TTXVN/Tin Tức
Tân Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ sẽ trở thành mối lo ngại với Nga?
Tân Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ sẽ trở thành mối lo ngại với Nga?

Trước khi trở thành Cổ vấn An ninh Quốc gia Mỹ, tướng McMaster từng cho rằng "Mỹ cần phải nỗ lực thay đổi cách nghĩ, thậm chí là cải tổ lại tổ chức quân sự đề phòng trường hợp phải đối đầu trực tiếp với Nga tại khu vực Đông Âu”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN