Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn nói gì với đại sứ Nga?

Cựu Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn mới đây đã tiết lộ về nội dung cuộc đối thoại giữa ông và Đại sứ Nga tại Mỹ, khởi nguồn cho vụ lùm xùm khiến ông phải từ chức và gây khó cho Tổng thống Donald Trump.

Cựu Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn. Ảnh: Reuters

Trong cuộc trả lời phỏng vấn được tờ Daily Caller đăng hôm 15/2, ông Michael Flynn khẳng định chỉ bàn thảo ngắn với đại sứ Nga tại Mỹ về vụ việc 35 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất bởi chính quyền Tổng thống Mỹ thứ 44 Barack Obama trong tháng 12/2016.

Ông Flynn cũng khẳng định ông chỉ nói rằng: “Tôi biết điều này đã xảy ra và chúng tôi sẽ xem xét lại mọi thứ” mà không hề nhắc đến khả năng “cân nhắc lại lệnh trừng phạt” hay bất cứ điều gì liên quan.

Trước đó, tờ Washington Post đưa tin rằng ông Flynn đã trao đổi qua điện thoại cùng Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak về lệnh trừng phạt mà Washington đang áp đặt với Moskva. Cuộc điện đàm này diễn ra một tháng trước lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Donald Trump.

Cùng thời điểm, tướng về hưu Flynn cho biết nỗi lo lớn nhất hiện tại của ông là những thông tin mật bị rò rỉ “đến tai truyền thông”.

Tổng thống Trump đã chấp nhận đơn từ chức của ông Flynn vào ngày 13/2, đồng thời chỉ định Tướng Joseph Keith Kellogg làm quyền Cố vấn an ninh quốc gia.

Hà Linh (Theo TASS)
Nhà Trắng thừa nhận cố vấn Michael Flynn bị ép buộc từ chức
Nhà Trắng thừa nhận cố vấn Michael Flynn bị ép buộc từ chức

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer ngày 14/2 đã lên tiếng xác nhận rằng chính Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn từ chức vì làm “xói mòn lòng tin”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN