Trung Quốc yêu cầu Mỹ đảm bảo an ninh sau vụ phóng hỏa Tổng Lãnh sự quán

Ngày 2/1, Trung Quốc ra thông cáo hối thúc chính quyền Mỹ có các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ phái đoàn và nhân viên ngoại giao nước này, đồng thời ngăn chặn các sự cố tương tự như vụ hỏa hoạn tại Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco (Mỹ) xảy ra một ngày trước đó.

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: SCMP


Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ tối 1/1 (giờ địa phương), một người đi xe tải nhỏ đỗ trước cửa chính của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco đã đổ hai thùng xăng và phóng hỏa, gây hư hại nghiêm trọng phần cửa trước của cơ quan này, song không gây thương vong.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nhấn mạnh Bắc Kinh yêu cầu Washington giải quyết vụ việc trên càng sớm càng tốt và nghiêm trị kẻ phạm tội.

Trong một phản ứng đầu tiên, ngày 2/1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf tuyên bố Washington quan ngại sâu sắc trước vụ việc này và đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với phía Trung Quốc tiến hành điều tra, làm rõ thủ phạm cũng như động cơ.

Ngay sau khi được báo về vụ hỏa hoạn, cảnh sát, lực lượng cứu hỏa San Francisco cùng nhân viên an ninh của Bộ Ngoại giao Mỹ ngay lập tức đã có mặt tại hiện trường. Vụ việc đã khiến Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tạm thời đóng cửa mặc dù khi đó có rất ít nhân viên ngoại giao làm việc.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco là mục tiêu của một vụ tấn công kiểu này. Vụ việc tương tự xảy ra hồi tháng 3/2008 khi một nhóm người đã đổ chất lỏng gây cháy gần một cửa ra vào tòa nhà và châm lửa đốt.


TTXVN/Tin tức
Trung Quốc thu giữ 3 tấn ma túy đá
Trung Quốc thu giữ 3 tấn ma túy đá

Cảnh sát tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) thông báo đã bắt giữ 3 tấn ma túy đá trong chiến dịch đột kích vào các hang ổ buôn bán ma túy tại làng Boshe thuộc thành phố Lục Phong ngày 29/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN