Trung Quốc xây xong đường ống xuất khẩu dầu ở Iraq

Theo mạng Chinadaily, Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Trung Quốc (CNPC) ngày 11/8 cho biết họ vừa hoàn thành việc xây dựng đường ống xuất khẩu dầu thô ở Iraq - động thái sẽ giúp công ty mở rộng hoạt động ở đất nước giàu dầu mỏ này.

Đường ống trên là dự án xuất khẩu dầu thô đầu tiên trong kế hoạch tái thiết hậu chiến tranh của Iraq, sẽ cải thiện sự hợp tác giữa Trung Quốc và Iraq trong lĩnh vực dầu mỏ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters


Đường ống mới này dài 272 km, có công suất vận chuyển 50 triệu tấn/năm, giúp các công ty dầu mỏ Trung Quốc vận chuyển dầu thô từ các mỏ dầu Halfaya và Burzugan ở tỉnh Missan tới cảng Al-Fao. Đây là dự án liên doanh giữa CNPC, nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt lớn nhất Trung Quốc, và Tập đoàn dầu mỏ Hải dương quốc gia Trung Quốc (CNOOC).

Chuyên gia Lin Boqiang của Trường đại học Hạ Môn, Trung Quốc, cho rằng việc hoàn thành dự án sẽ giúp nâng công suất sản xuất hai dự án dầu mỏ trên của CNPC và CNOOC.


CNPC vận hành mỏ Halfaya, hiện sản xuất 106.000 thùng dầu/ngày so với mục tiêu 535.000 thùng/ngày trong vòng 6 năm tới còn CNOOC - nhà sản xuất dầu mỏ và khí lớn thứ ba Trung Quốc- vận hành mỏ Burzugan.


TN
IEA nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu 2015
IEA nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu 2015

Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng nhanh trong năm 2015 với nguồn cung chủ yếu từ Bắc Mỹ, trong khi thị phần dầu mỏ của các nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tiếp tục đà suy giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN