Trung Quốc xây nhà máy điện hạt nhân trên biển

Trung Quốc sẽ khởi công xây dựng một nhà máy điện hạt nhân nổi ở trên biển trước cuối năm nay.

Chủ tịch Tập đoàn Nguyên tử Quốc gia Trung Quốc (CNNC), ông Tôn Tần đã xác nhận thông tin trên. Quan chức này cho hay nhà máy điện này được thiết kế để cung cấp điện cho giàn khoan dầu khí ở ngoài khơi, phát triển đảo và các khu vực xa xôi, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019. CNNC nắm toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ lò phản ứng hạt nhân nổi này.

Hiện Trung Quốc có 30 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động và đang tiến hành xây dựng 24 nhà máy điện hạt nhân khác, tất cả đều ở trên đất liền.

Theo Sách Trắng hạt nhân 2015, Trung Quốc có kế hoạch nâng năng suất phát điện hạt nhân nước này lên 58 GW, với việc xây dựng thêm các nhà máy có tổng công suất 30 GW vào năm 2020 và đưa Trung Quốc thành một nước năng lượng hạt nhân mạnh vào năm 2030.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc sẽ hứng chịu "hậu quả" từ những hoạt động ở Biển Đông
Trung Quốc sẽ hứng chịu "hậu quả" từ những hoạt động ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 1/3 cảnh báo Trung Quốc sẽ phải chống lại điều mà ông gọi là những hành động "gây hấn" của nước này ở khu vực Biển Đông, trong đó bao gồm việc triển khai tên lửa đất đối không tới vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN