Trung Quốc và Triều Tiên thúc đẩy trao đổi và hợp tác song phương

Chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến trong hai ngày 8 – 9/6 hiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế trong bối cảnh đây là chuyến công du Bình Nhưỡng đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc sau 7 năm.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp ở Bình Nhưỡng. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, chuyến thăm nhằm tăng cường trao đổi cấp cao và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Giới phân tích nhận định đây là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc ở cấp cao nhất, củng cố mối quan hệ truyền thống và thảo luận các định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Giáo sư Yang Moo Jin thuộc trường Đại học Nghiên cứu Triều Tiên nhận định, chuyến thăm không chỉ mang tính biểu tượng mà còn góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Theo ông, Bình Nhưỡng có thể tận dụng dịp này để tăng cường hoạt động ngoại giao và mở rộng tiếp xúc quốc tế. 

Nhà nghiên cứu cấp cao Hong Min thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc (KINU) cho rằng Trung Quốc vẫn coi việc duy trì ổn định khu vực là ưu tiên và tăng cường các kênh trao đổi cấp cao để bảo đảm cân bằng trong các diễn biến trên bán đảo Triều Tiên.

Theo nhận định của giới phân tích, chuyến thăm có thể góp phần thúc đẩy đối thoại và tăng cường hiểu biết giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, qua đó hỗ trợ duy trì ổn định và hợp tác trong khu vực.

  Đức Thắng  (TTXVN)
Khôi phục tuyến đường sắt kết nối thủ đô Trung Quốc và Triều Tiên
Khôi phục tuyến đường sắt kết nối thủ đô Trung Quốc và Triều Tiên

Kể từ ngày 12/3, dịch vụ tàu khách quốc tế nối giữa thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, đi qua thành phố Đan Đông thuộc tỉnh biên giới Liêu Ninh, chính thức khôi phục sau 6 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN