Khí tài quân sự tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 3/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Báo The Kyiv Independent của Ukraine cho biết ngày 3/9, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện tại Bắc Kinh trong một cuộc duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 80 năm Nhật Bản đầu hàng và kết thúc Thế chiến II.
Sự kiện này đánh dấu lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông Putin, ông Kim và ông Tập cùng nhau, nhấn mạnh mối quan hệ ngày càng gắn kết giữa ba quốc gia và sự giảm bớt tình trạng bị cô lập của cả Liên bang Nga lẫn Triều Tiên do các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Theo báo The Kyiv Independent, không có quan chức Mỹ nào tham dự sự kiện này, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra phản ứng trên mạng xã hội Truth Social, cáo buộc rằng cáo Trung Quốc, Liên bang Nga và Triều Tiên đang “âm mưu” chống lại Mỹ.
Kênh RT của Liên bang Nga cho biết Tổng thống Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Rất nhiều người Mỹ đã ngã xuống trong cuộc hành trình giành Chiến thắng và Vinh quang của Trung Quốc. Tôi hy vọng họ sẽ được tưởng nhớ và vinh danh xứng đáng cho lòng dũng cảm và sự hy sinh của mình!”
Ông Trump gửi lời chúc tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một “ngày kỷ niệm trọng đại và lâu bền”, trước khi nói thêm rằng: “Xin hãy gửi lời chào nồng ấm nhất của tôi tới ông Vladimir Putin và ông Kim Jong-un, trong khi các ông đang âm mưu chống lại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”.
Phía Liên bang Nga, Trung Quốc và Triều Tiên chưa đưa ra bình luận tức thời về cáo buộc nêu trên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo RT, nhà lãnh đạo Mỹ không tham dự các lễ kỷ niệm tại Bắc Kinh, vốn được cho là lớn nhất trong nhiều thập kỷ.
Quan hệ Mỹ với cả Trung Quốc và Liên bang Nga vẫn căng thẳng bởi cuộc chiến thương mại, các lệnh trừng phạt, và xung đột tại Ukraine.
Tháng trước, Tổng thống Trump đã gặp người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin tại Alaska trong khuôn khổ nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine. Mặc dù không có đột phá, nhưng cả hai phía đều ca ngợi hội nghị thượng đỉnh là một bước tiến tích cực.
Trung Quốc và Liên bang Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ tìm cách áp đặt ý chí của mình trên trường quốc tế và lên án những gì họ gọi là các lệnh trừng phạt “đơn phương”.
Tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) hôm thứ Hai (1/9), ông Tập một lần nữa kêu gọi chấm dứt “tư duy Chiến tranh Lạnh” và hướng tới việc xây dựng một hệ thống quan hệ quốc tế “công bằng”.