Trung Quốc và Nhật Bản nhất trí cải thiện quan hệ và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nhất trí tăng cường hợp tác để thúc đẩy cải thiện hơn nữa quan hệ song phương và tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Ab. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong cuộc gặp ngày 25/11 tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định trong thời gian gần đây, giữa hai nước thường xuyên diễn ra sự trao đổi cấp cao và hai nước đã chứng kiến  tiến bộ tích cực trong việc cải thiện quan hệ song phương. Ông cho biết Tokyo mong chờ chuyến thăm Nhật Bản sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời tin tưởng đây là cơ hội lớn để thúc đẩy quan hệ song phương trong kỷ nguyên mới. 

Theo nhà lãnh đạo Nhật Bản, quan hệ ổn định giữa Tokyo và Bắc Kinh là nền tảng hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và cũng là yếu tố then chốt giải quyết những thách thức toàn cầu hiện nay. Ông cho biết Nhật Bản sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản để mở ra tương lai mới trong quan hệ song phương. Ông Shinzo Abe hoan nghênh việc hai bên khởi động cơ chế tham vấn cấp cao trong vấn đề giao lưu nhân dân giữa hai nước và sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa nhân dân hai nước và tháo gỡ những bất đồng để tạo ra bầu không khí cởi mở và điều kiện thuận lợi để cải thiện và phát triển quan hệ song phương. 

Nhà lãnh đạo Nhật Bản bày tỏ mong muốn có sự liên lạc mật thiết với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về quan hệ song phương trong chuyến thăm của ông tới Bắc Kinh vào tháng tới nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh 3 bên Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên. 

Về phần mình, Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng với sự chỉ đạo của lãnh đạo hai nước cùng những nỗ lực chung từ cả hai phía, quan hệ giữa hai nước đã trở lại đúng quỹ đạo và đang trên đà cải thiện và phát triển. Theo ông Vương Nghị, lãnh đạo cấp cao 2 nước đã có cuộc gặp thành công tại Osaka  hồi tháng 6 và đạt được sự nhất trí quan trọng trong việc xây dựng quan hệ song phương đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới. Ông Vương Nghị cho rằng hai nước cần tiếp tục cải thiện và phát triển quan hệ song phương hướng tới các mục tiêu dài hạn và cởi mở. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản có những hành động tích cực, xử lý, giải quyết những bất đồng để tạo ra bầu không khí thuận lợi và tạo điều kiện cho các chương trình nghị sự chính trị và ngoại giao giữa hai nước. Ông nhấn mạnh cải thiện và phát triển quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo không chỉ mang lại lợi ích cho đất nước và người dân hai nước, mà còn mang lại những yếu tố tích cực cho sự ổn định và hòa bình khu vực trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều điều bất ổn hiện nay. 

Ông nhấn mạnh Trung Quốc hoan nghênh việc ông Abe tham dự Hội nghị thượng đỉnh 3 bên giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng tới. Ông cho biết Trung Quốc sẵn sàng cùng Nhật Bản đóng vai trò trong cuộc tham vấn cấp cao trong hoạt động giao lưu nhân dân và thúc đẩy kỷ nguyên mới giữa người dân, địa phương và thanh niên hai nước, cũng như tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho quan hệ song phương.

Lan Phương (TTXVN)
Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản đối thoại để giải quyết GSOMIA
Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản đối thoại để giải quyết GSOMIA

Ngày 25/11, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yon đã kêu gọi Nhật Bản tiến hành "các cuộc thảo luận chân thành" nhằm tìm ra giải pháp cho bất đồng song phương sau khi Seoul quyết định gia hạn Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự (GSOMIA) với Tokyo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN