Các quan chức Trung Quốc và EU tiến hành thảo luận tại trụ sở EU, ngày 9/6/2026. Ảnh: Bộ Thương mại Trung Quốc
Theo giới chuyên gia, Trung Quốc và EU đã tiến hành thảo luận "sâu rộng và toàn diện" về việc thiết lập một cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư, báo hiệu sự sẵn sàng từ cả Bắc Kinh và Brussels trong việc giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại bình đẳng. Một khuôn khổ tham vấn sẽ giúp ngăn chặn những xung đột leo thang và mang lại sự chắc chắn mà các doanh nghiệp ở cả hai phía cần.
Giáo sư Cui Fan, chuyên gia thương mại quốc tế tại Đại học Kinh tế và thương mại đối ngoại Trung Quốc, cho rằng cơ chế tham vấn là một bước cần thiết để xử lý đúng đắn các mâu thuẫn, khác biệt và tìm ra cách giải quyết vấn đề phù hợp, phục vụ lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp hai bên.
Theo truyền thông Trung Quốc, kể từ đầu năm nay, Brussels đã mở rộng bộ công cụ phòng thủ thương mại của mình, triển khai một loạt biện pháp hạn chế nhắm vào các công ty và sản phẩm của Trung Quốc. Gần đây nhất, những nỗ lực của họ nhằm buộc các doanh nghiệp châu Âu đa dạng hóa nhà cung cấp, theo đề xuất sửa đổi Đạo luật An ninh mạng của EU, đã tạo thêm một lớp rào cản đầu tư và phân biệt đối xử về thể chế, trong đó Trung Quốc là bên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Chuyên gia Sun Yawen, trợ lý nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nhận định thị trường nội địa ngày càng khép kín của EU đang cản trở khả năng học hỏi và tiếp thu các công nghệ tiên tiến. Việc tăng cường áp dụng các biện pháp bảo hộ khó có thể thúc đẩy sự đổi mới trong các công ty EU.
Tuy nhiên, theo một khảo sát của Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc hồi tháng trước, bất chấp chương trình “giảm thiểu rủi ro” của EU, các công ty châu Âu đang tăng cường sản xuất tại Trung Quốc.