Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại thủ đô Bắc Kinh. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh nước này và EU là đối tác chiến lược toàn diện, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy xu hướng đa cực hóa, ủng hộ toàn cầu hóa và là hai nền văn minh lớn đề cao sự đa dạng. Ông khẳng định quan hệ Trung Quốc - EU hiện đã trở thành một trong những quan hệ song phương có ảnh hưởng nhất trên thế giới, đóng góp đáng kể cho cuộc sống người dân và hòa bình, phát triển toàn cầu.
Chủ tịch Trung Quốc cho biết kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã duy trì trao đổi sâu rộng ở nhiều cấp độ và lĩnh vực, đạt được những kết quả thiết thực trong đối thoại chính trị, hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và phối hợp đa phương. Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, ông cho rằng việc duy trì một quan hệ Trung Quốc - EU ổn định và lành mạnh không chỉ phục vụ lợi ích song phương mà còn có ý nghĩa toàn cầu. Ông kêu gọi hai bên tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, bảo vệ công lý và trật tự quốc tế, phản đối hành động đơn phương và bắt nạt, đồng thời phối hợp giải quyết các thách thức toàn cầu, đóng góp xây dựng một thế giới công bằng, đa cực và nền kinh tế toàn cầu toàn diện.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến thông báo Bắc Kinh và Nghị viện châu Âu đã thống nhất dỡ bỏ các hạn chế về trao đổi giữa hai bên - một bước đi được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện nối lại đối thoại nghị viện từng bị gián đoạn. Ông cho rằng việc tăng cường trao đổi và hợp tác là cần thiết trong tình hình hiện nay, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định và bền vững.
Trung Quốc cũng hoan nghênh Chủ tịch Costa và Chủ tịch von der Leyen tới Bắc Kinh tham dự Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - EU sắp tới, với nội dung dự kiến tập trung vào đối thoại cấp cao trong các lĩnh vực chiến lược, kinh tế, thương mại và phát triển bền vững.
Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc vừa dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với một số nghị sĩ EU - động thái được xem là nhằm tạo điều kiện cho tiến trình tái khởi động quan hệ song phương.