Trung Quốc và Đức củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Ngày 23/2, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gặp ông Jens Plotner - cố vấn chính sách đối ngoại và an ninh cho Thủ tướng Đức - tại Bắc Kinh.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) tại cuộc gặp ông Jens Plotner - cố vấn chính sách đối ngoại và an ninh cho Thủ tướng Đức ở Bắc Kinh ngày 23/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Vương Nghị đã đề cập tới việc năm 2024 là dịp kỷ niệm 10 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ông nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng tăng cường liên lạc với Đức, củng cố niềm tin chiến lược lẫn nhau, tăng cường hợp tác và thúc đẩy sự phát triển ổn định của mối quan hệ song phương.

Theo quan chức ngoại giao Trung Quốc, hai nước cần tiếp tục cam kết thúc đẩy hợp tác thiết thực với sự cởi mở và tinh thần hợp tác dựa trên các nguyên tắc thị trường, giải quyết thỏa đáng những bất đồng nhằm thúc đẩy phát triển chung, phản đối chủ nghĩa bảo hộ, đóng góp tích cực cho sự ổn định, phát triển và thịnh vượng trên toàn cầu.

Về phần mình, cố vấn Plotner bày tỏ hy vọng rằng Đức và Trung Quốc sẽ mở rộng hơn nữa hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đồng thời có những đóng góp mới cho các nỗ lực giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu, cũng như thúc đẩy hòa bình và phát triển trên thế giới.    

Thanh Phương (TTXVN)
Trung Quốc nối lại chính sách ngoại giao gấu trúc với Mỹ
Trung Quốc nối lại chính sách ngoại giao gấu trúc với Mỹ

Trung Quốc có kế hoạch gửi một cặp gấu trúc mới đến Sở thú San Diego, nối lại công cụ ngoại giao truyền thống với Mỹ sau khi gần như tất cả những con gấu trước đó mang cho các vườn thú Mỹ mượn được trả về khi mối quan hệ hai nước bắt đầu trở nên xấu đi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN