Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí nâng tầm quan hệ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 30/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Argentina, và hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường tin tưởng lẫn nhau cũng như nâng mối quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong một cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: The Indian Express

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng mối quan hệ Trung-Ấn có đà phát triển ngày càng tích cực, không chỉ mang lại động lực tăng trưởng cho hai nước mà còn mang lại sự ổn định và chắc chắn cho hệ thống toàn cầu vào thời điểm có những thay đổi sâu rộng.

Trong khi đó, Thủ tướng Modi khẳng định mối quan hệ song phương đã phát triển rất tốt trong năm nay và sẽ còn tốt hơn nữa trong năm tới. Ông nêu rõ: "Năm nay rất tốt và quan trọng đối với quan hệ song phương của chúng ta. Tôi tin rằng năm tới sẽ còn tốt hơn nữa. Cuộc gặp thượng đỉnh năm nay ở Vũ Hán cho thấy đó là một cột mốc giữa hai nước, tạo ra động lực mới cho sự hợp tác giữa hai bên". Nhà lãnh đạo Ấn Độ đồng thời bày tỏ mong muốn được đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc gặp không chính thức vào năm tới. Theo ông, các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo hai nước đã góp phần thúc đẩy đà quan hệ song phương.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar, hai nhà lãnh đạo Ấn Độ và Trung Quốc đã có một cuộc gặp nồng ấm và hiệu quả, trong đó hai bên thảo luận những nỗ lực chung nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và tình hữu nghị trong tất cả các khía cạnh của quan hệ song phương. Đây là lần thứ tư hai nhà lãnh đạo hội đàm trong một năm. 

Liên quan đến Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng Modi cho biết các bên tham dự hội nghị sẽ thảo luận tình hình kinh tế và thương mại toàn cầu, các hệ thống thuế và tài chính quốc tế, triển vọng việc làm, trao quyền cho nữ giới, cơ sở hạ tầng và phát triển bền vững. Ông cũng khẳng định quốc tế cần tăng cường hợp tác và đẩy mạnh phối hợp hành động chống tội phạm kinh tế và tài trợ cho khủng bố.

Huy Lê - Tiến Trung (TTXVN)
Binh sĩ Trung Quốc, Ấn Độ đụng độ tại Kashmir
Binh sĩ Trung Quốc, Ấn Độ đụng độ tại Kashmir

Ngày 16/8, giới chức Ấn Độ cho biết căng thẳng tiếp tục leo thang khi các binh sĩ nước này và Trung Quốc đụng độ tại khu vực Himalaya thuộc Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN