Trung Quốc, Ấn Độ phòng ngừa xung đột tại biên giới

Trung Quốc và Ấn Độ đã đạt được nhận thức chung về biện pháp bảo vệ hòa bình ổn định ở khu vực biên giới và sẽ thiết lập đường dây điện thoại nóng giữa quân đội hai nước.

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết từ ngày 16 - 17/10, Trung Quốc và Ấn Độ đã tổ chức hội nghị về cơ chế điều phối và tham vấn vấn đề biên giới ở New Dehli. Thông qua trao đổi mang tính xây dựng, thẳng thắn và hữu nghị, hai bên đã đạt được nhiều nhận thức chung về biện pháp bảo vệ hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới.

Ngoài việc thiết lập đường dây điện thoại nóng giữa hai quân đội, hai bên còn nhất trí thiết lập cơ chế gặp gỡ định kỳ giữa lực lượng biên phòng, quân khu lân cận và quân đội hai nước; tăng thiết lập địa điểm gặp gỡ biên phòng ở khu vực biên giới hai nước; thiết lập liên lạc điện tín giữa lực lượng biên phòng tuyến một của hai bên. Bà Hoa Xuân Oánh cho rằng những nhận thức chung liên quan đã thể hiện thái độ tích cực và quyết tâm của hai bên trong việc hợp tác giải quyết bất đồng, bảo vệ ổn định biên giới.

Truyền thông Ấn Độ cho biết sau vài tuần căng thẳng ở biên giới Ấn - Trung, hai bên có khả năng tổ chức cuộc diễn tập quân sự chung vào trung tuần tháng 11 tới, tại thành phố Pune, miền Tây Ấn Độ. Cuộc diễn tập sẽ tập trung vào hoạt động chống khủng bố và bạo loạn. Sau 5 năm gián đoạn, cuộc diễn tập này đã được tổ chức tại Thành Đô, Trung Quốc vào năm 2013.

Hải Yến (P/v TTXVN tại Bắc Kinh)

Ấn-Trung nhất trí chấm dứt đối đầu ở biên giới
Ấn-Trung nhất trí chấm dứt đối đầu ở biên giới

Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí rút binh lính đang đối đầu khỏi cao nguyên hẻo lánh thuộc vùng Himalaya, chấm dứt cuộc đối đầu trực tiếp lớn nhất trên biên giới tranh chấp trong một năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN