Trung Quốc ủng hộ sớm tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố ủng hộ các cuộc thảo luận đang diễn ra nhằm chính thức kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẽ tích cực tham gia ký kết thỏa thuận này.

 

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: China Daily/TTXVN

Phát biểu ngày 25/9 tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng cho biết Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực của Mỹ và Triều Tiên nhằm xây dựng lòng tin và đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Theo ông, với tư cách là một nước tham gia thỏa thuận đình chiến, Trung Quốc sẽ góp phần thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên Bán đảo Triều Tiên.

Về mặt lý thuyết, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh do cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 mới chỉ kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, chứ không phải là một hiệp ước hòa bình mang tính ràng buộc.

Hôm 24/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp song phương, thảo luận chi tiết về một tuyên bố kết thúc chiến tranh. Tổng thống Trump cũng để ngỏ việc tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "trong tương lai không xa".

Trước đó, chuyến thăm Triều Tiên kéo dài 3 ngày của Tổng thống Moon Jae-in cũng đã thu được nhiều kết quả cụ thể. Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tái cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng cam kết tiến hành các bước đi cụ thể nhằm phi hạt nhân hóa, như phá bỏ hoàn toàn bãi thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và nhà máy hạt nhân Yongbyon, cùng lời hứa thăm Seoul. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thực hiện các biện pháp triệt để nhằm giảm căng thẳng quân sự và thúc đẩy hơn nữa các trao đổi liên Triều và hợp tác kinh tế, đồng thời nhất trí cùng nhau giành quyền đăng cai Olympics mùa Hè 2032.

Ngọc Hà (TTXVN)
Hàn Quốc khẳng định tầm quan trọng của tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên
Hàn Quốc khẳng định tầm quan trọng của tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên

Tuyên bố kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ hay sự hiện diện của quân đội Mỹ ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN